Quyết liệt xóa ‘vùng trũng tội phạm’

15/06/2016 06:19 GMT+7

Ngày 14.6, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 3 tháng thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; ban giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM; trưởng công an 24 quận, huyện trên địa bàn TP...
Tại hội nghị, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP, đánh giá TP.HCM vẫn là “vùng trũng tội phạm”. Các băng nhóm, đối tượng hình sự từ các địa phương khác lợi dụng tập trung về TP ẩn náu, hoạt động, tạo áp lực rất lớn cho công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự. So với cả nước, phạm pháp hình sự năm 2015 trên địa bàn TP chiếm 10,53%, án khởi tố mới chiếm gần 20%, trong khi đó công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự còn một số bất cập, chưa đồng bộ, chưa theo kịp quy mô, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ trong 3 tháng (từ 16.2 - 15.5.2016), trên địa bàn TP ghi nhận xảy ra 1.173 vụ phạm pháp hình sự (so với cùng kỳ giảm 86 vụ, so với liền kề giảm 67 vụ) làm chết 22 người, bị thương 167 người, tài sản thiệt hại trị giá trên 33 tỉ đồng.
“Các băng nhóm tội phạm từ các tỉnh vào TP hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giải trí nhạy cảm tại khu vực trung tâm TP và ẩn náu trong các khu dân cư cao cấp hoặc núp bóng doanh nghiệp dịch vụ cầm đồ có chiều hướng co cụm và dịch chuyển sang các địa bàn vùng khác, móc nối với các băng nhóm, đối tượng hình sự tại địa phương để thực hiện các hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cầm đồ, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc trái phép”, trung tướng Phong nêu thực trạng và nhìn nhận: “Phạm pháp hình sự tuy đã được kéo giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức”.
Theo trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, án cướp giật giảm so với cùng kỳ, nhưng Công an TP “phải làm thật tốt hơn nữa”. “Cần gồng mình với các loại tội phạm để sau 3 tháng tới, từ 218 vụ giảm còn 100 vụ cướp giật. Kéo giảm được 1 vụ sẽ giúp người dân giảm được nhiều đau khổ, lo lắng. Công an TP.HCM phải đánh mạnh vào các tội phạm có tổ chức, băng nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp nhằm tiếp tục kéo giảm tội phạm hình sự. Tổng cục Cảnh sát sẽ cùng với Công an TP lo việc này”, ông Vĩnh nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị Bộ Công an thường xuyên quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ Công an TP triển khai quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đặc biệt là chỉ đạo công tác phối hợp giữa Công an TP.HCM và các tỉnh lân cận để đồng loạt tấn công, trấn áp, truy quét các loại tội phạm; không cho tội phạm còn nơi ẩn náu, gây án.
Bên cạnh đó, ông Thăng cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tích cực phối hợp lực lượng công an kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm, như bất cập trong quản lý và xử lý người nghiện ma túy cũng như các vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án cướp giật, trộm cắp, cho vay nặng lãi…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.