Quyết liệt hơn trong đấu tranh chống 'Diễn biến hòa bình'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/06/2019 00:00 GMT+7

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, yêu cầu chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống 'Diễn biến hòa bình'.

Ngày 27.6, tại Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị giao ban Công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây nguyên.
Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi một số vấn đề về công tác giáo dục lý luận chính trị thời gian qua; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Tuyên giáo các cấp; quản lý phóng viên thường trú tại địa phương...
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả mà Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây nguyên đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. Theo ông Thưởng, bên cạnh những thuận lợi, tình hình nhiều mặt cũng có những tác động không thuận đối với công tác tuyên giáo; địa bàn miền Trung - Tây nguyên vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.
Trước tình hình đó, ông yêu cầu thời gian tới Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần tiếp tục đổi mới phương pháp công tác tuyên giáo trong tổ chức hoạt động, giao nhiệm vụ để phù hợp với tình hình mới. Về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chủ động, quyết liệt hơn trong đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.