Quyết định xử phạt của chính quyền TX.Điện Bàn bị coi thường ?

Hữu Trà
Hữu Trà
03/05/2020 06:55 GMT+7

Lợi dụng dịp lễ 30.4, 'đại gia bất động sản' này vẫn cho người thi công xây dựng tường rào kiên cố bao quanh diện tích hơn 600 m 2 , coi thường quyết định của UBND TX.Điện Bàn.

Ngày 24.4, ông Nguyễn Đạt, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn, đã ký quyết định xử phạt ông Phan Đình Tín (32 tuổi, trú tại KP.Viêm Trung, P.Điện Ngọc, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) 15 triệu đồng do xây dựng không phép trên đất quy hoạch khu dân cư.
Ngoài ra, UBND TX.Điện Bàn buộc ông Tín dừng thi công công trình không có giấy phép xây dựng. Trong khi đó, Văn phòng Thị ủy Điện Bàn ngày 27.4 cũng phát hành công văn gửi UBND TX.Điện Bàn và Đảng ủy P.Điện Ngọc, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Đặng Hữu Lên, Bí thư Thị ủy Điện Bàn, về việc kiểm tra, xử lý nghiêm (nếu có vi phạm) nhằm đảm bảo kỷ cương trong công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn.

... và sau khi có quyết định buộc dừng thi công của UBND TX.Điện Bàn

ẢNH: H.T

Tuy nhiên theo UBND P.Điện Ngọc, sau khi có quyết định xử phạt của UBND TX.Điện Bàn, ông Tín không dừng thi công; đặc biệt, lợi dụng dịp lễ 30.4, “đại gia bất động sản” này vẫn cho người thi công xây dựng tường rào kiên cố bao quanh diện tích hơn 600 m2, coi thường quyết định của UBND TX.Điện Bàn. Trước đó, tháng 9.2019, ông Tín cũng tiến hành xây dựng công trình quy mô ở KP.Câu Hà (P.Điện Ngọc) thuộc khu quy hoạch Làng đại học Đà Nẵng. Thời điểm đó, UBND TX.Điện Bàn cũng đã yêu cầu ông Tín tháo dỡ, nhưng ông này chỉ làm cho có. Hiện dư luận nghi vấn phải chăng do chính quyền TX.Điện Bàn xử lý không cương quyết, dẫn đến việc ông Tín bất chấp kỷ cương, liên tục vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.