Quyết bám biển đến cùng

27/03/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Khi đụng độ với tàu Trung Quốc, những ngư dân đi trên tàu cá QNg-96382 TS không hề nao núng, run sợ mà vẫn quyết tâm bám biển Hoàng Sa đến cùng.

Suốt những ngày qua, sau khi từ Hoàng Sa trở về đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), 21 ngư dân đi trên tàu cá QNg-96382 TS, công suất 105 CV do ngư dân Bùi Văn Phải (24 tuổi) làm chủ phương tiện và QNg-96417 TS do ngư dân Dương Văn Giàu (38 tuổi) làm thuyền trưởng vô cùng bức xúc khi nhắc đến việc bị tàu của Trung Quốc liên tiếp rượt đuổi, dùng súng tấn công.

Ngư dân Phải cho biết, sáng 13.3, sau khi đụng độ với 2 tàu Trung Quốc, những ngư dân đi trên tàu cá QNg-96382 TS không hề nao núng, run sợ, mà vẫn quyết tâm bám biển Hoàng Sa đến cùng.

Tuy nhiên, đến sáng 20.3, trong lúc đang hành nghề thì tàu cá QNg-96382 TS lại tiếp tục bị tàu quân sự của Trung Quốc mang số hiệu 786 ập đến áp sát khoảng 5 m nổ súng tấn công khiến cabin tàu cá bốc cháy ngùn ngụt.

Sau hơn 30 phút nỗ lực dùng nước biển dập lửa, đám cháy mới được dập tắt nhưng cabin tàu cùng một số tài sản, ngư cụ bị cháy rụi.

Quyết giữ cờ Tổ quốc ở Hoàng Sa, Truờng Sa 2
Cabin tàu cá QNg-96382 TS bị tàu Trung Quốc bắn cháy rụi

Quyết giữ cờ Tổ quốc ở Hoàng Sa, Truờng Sa 3
Nhiều vật dụng sinh hoạt và ngư cụ trên tàu cá QNg-96382 TS cũng bị cháy, gây thiệt hại nặng

Theo ông Phùng Đình Toàn, Phó chủ tịch Hội Nghề cá Quảng Ngãi, phía Trung Quốc còn đưa tàu xuống cả Trường Sa đe dọa ngư dân. Gần đây nhất, vào ngày 23.3, khi đang hành nghề ở vùng biển quần đảo Trường Sa, tàu cá của ngư dân Phạm Phước (xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ) bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, cướp 92 bóng đèn dùng để hành nghề lưới vây.

Sáng 27.3, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi phối hợp cùng UBND huyện đảo Lý Sơn tổ chức gặp mặt những ngư dân bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tấn công. Tại buổi gặp mặt, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao số tiền 83 triệu đồng hỗ trợ cho 3 tàu cá ở H.Lý Sơn và Bình Sơn. Ngoài ra, UBND H.Lý Sơn còn trao cho 21 ngư dân ở địa phuơng bị nạn ở Hoàng Sa, mỗi người 500 ngàn đồng.

Quyết giữ cờ Tổ quốc ở Hoàng Sa, Truờng Sa 1
 Lãnh đạo Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao tiền hỗ trợ cho các ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công ở Hoàng Sa

Ông Nguyễn Xuân Huế, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã chia sẻ với những khó khăn của ngư dân, đồng thời cho rằng mặc dù bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, bắn cháy tàu nhưng các ngư dân vẫn kiên cường bám biển là hành động vô cùng dũng cảm khiến mọi nguời rất khâm phục.

Ông Huế nói: “Không chỉ ra Hoàng Sa,Trường Sa để mưu sinh mà các ngư dân còn làm nhiệm vụ như những chiến sĩ gìn giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc”.

Thủ phạm là tàu hải quân Trung Quốc

Trung Quốc vừa xác nhận con tàu tham gia vào vụ bắn tàu cá Việt Nam hôm 20.3 là tàu hải quân của nước này.

Theo BBC, Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay, 27.3, thông báo tàu hải quân nước này đã bắn hai quả pháo sáng vào một tàu cá Việt Nam tại vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức hải quân Trung Quốc bao biện rằng pháo sáng được bắn lên trời và đã cháy hết trên không trung nên không có chuyện cháy tàu cá Việt Nam. Quan chức hải quân này còn trắng trợn vu cáo rằng phía Việt Nam đã "bịa đặt" vụ bắn tàu cá.

Ngày 25.3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Ngày 20.3.2013, tàu cá mang số hiệu QNg-96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin”.

Việc Trung Quốc sử dụng tàu hải quân bắn tàu cá QNg-96382 TS hoạt động trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam là hành động ngang ngược, làm leo thang nghiêm trọng tình hình trong khu vực, khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại.

Hôm 26.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối cho biết con tàu Trung Quốc bị tố giác bắn cháy tàu cá Việt Nam có phải là tàu chiến hay không.

Trong cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell khẳng định Mỹ quan ngại trước thông tin tàu Trung Quốc bắn tàu cá Việt Nam và cực lực phản đối việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực ở biển Đông.

Sơn Duân

Bài, ảnh: Hiển Cừ

>> Mang Hoàng Sa, Trường Sa đến Hội trại truyền thống
>> Trung Quốc ngang ngược lập mạng dự báo môi trường biển gần Hoàng Sa, Trường Sa
>> Trung Quốc lại làm càn ở Hoàng Sa, Trường Sa
>> Gặp gỡ Hoàng Sa, Trường Sa
>> Lắp đặt 15 tụ điểm trưng bày bản đồ cổ về Hoàng Sa - Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.