Quỹ vắc xin có 7.713 tỉ đồng, 29 đơn vị chưa chuyển tiền

27/06/2021 09:11 GMT+7

Theo số liệu cập nhật của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 , số huy động vào quỹ tính đến 17 giờ ngày 26.6 là 7.713 tỉ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi).

Số tiền trên được đóng góp bởi 343.694 tổ chức và cá nhân. Đến nay, còn 29 đơn vị, tổ chức cam kết chi ủng hộ Quỹ nhưng chưa chuyển tiền, mới chuyển một phần, hoặc chưa chuyển hết đúng theo cam kết.
Trong danh sách này có Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam cam kết lớn nhất 200 tỉ đồng chưa chuyển.

Quỹ vắc xin Covid-19 có 7.713 tỉ đồng, 29 đơn vị chưa chuyển tiền

Trước đó, tại phiên họp của Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý bố trí 14.000 tỉ đồng từ ngân sách T.Ư, cùng với nguồn tiền từ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, tổng cộng sẽ có khoảng gần 22.000 tỉ đồng, đủ để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 75 triệu dân, mỗi người 2 mũi.
Cũng tại buổi lễ ra mắt Quỹ vắc xin, ông Hồ Đức Phớc cho biết, ước tính cần khoảng 25.200 tỉ đồng để đạt được mục tiêu mua 150 triệu liều vắc xin cho khoảng 75 triệu người, theo Bộ Y tế.
Về tình hình các ca nhiễm Covid-19, sáng 27.6, Bộ Y tế thông báo 50 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước; riêng TP.HCM có 40 ca.
Trong đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (từ 27.4 đến nay), có 11.995 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Phú Thọ.
Có 12 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm: Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Cần Thơ.
Về tiêm chủng, từ ngày 8.3 đến nay, hệ thống y tế đã tiêm gần 3,3 triệu mũi vắc xin Covid-19 cho nhóm ưu tiên và người dân trong vùng nguy cơ cao, trong đó, 155.488 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

TP.HCM chuyển 2 ký túc xá thành bệnh viện dã chiến Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.