Quy tập thêm nhiều bộ hài cốt liệt sĩ

16/03/2012 19:51 GMT+7

(TNO) Đến cuối giờ chiều 16.3, đã có 14 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật (tăng võng, thắt lưng, giày, tất, nút áo, lựu đạn, hộp đạn…) được phát hiện tại khoảng đất thuộc KP1 (P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

(TNO) Đến cuối giờ chiều 16.3, đã có 14 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật (tăng võng, thắt lưng, giày, tất, nút áo, lựu đạn, hộp đạn…) được phát hiện tại khoảng đất thuộc KP1 (P.3, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Các bộ hài cốt liệt sĩ này nằm sâu dưới lòng đất khoảng 1m, cách nhau 2m, được xếp theo hàng dọc.

 
Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Trước đó, sáng 15.3, trong khi đào móng để xây nhà thờ họ Trần tại vị trí nói trên, người dân đã phát hiện có hài cốt liệt sĩ và báo cho cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, đây có thể là các chiến sĩ thuộc Trung đoàn 36 (Sư đoàn 308) hy sinh ngày 6.4.1972 khi vượt cầu sắt Đông Hà tiến vào giải phóng Quảng Trị.

Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan chuyên môn vẫn đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm và chuẩn bị các thủ tục để truy điệu và an táng các liệt sĩ theo đúng nghi thức.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Cô gái và ngân hàng thông tin về liệt sĩ
>> Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
>> Tuổi trẻ cả nước thắp nến tri ân
>> Sửa sang hơn 800 ngôi mộ liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.