Xây dựng 2 cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia

26/11/2015 18:41 GMT+7

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay 26.11, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam và Campuchia đang xây dựng hai cột mốc ở biên giới giữa hai nước.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay 26.11, người phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, Việt Nam và Campuchia đang xây dựng hai cột mốc ở biên giới giữa hai nước.

le-hai-binhÔng Lê Hải Bình - Ảnh: Anh Đan
Cụ thể, hai cột mốc đang được xây dựng là 30 và 275. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc xây dựng cột mốc biên giới được thực hiện theo Hiệp định Hoạch định Biên giới Quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia được ký ngày 27.12.1985 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10.10.2005.
Hai cột mốc 30 và 275 là thỏa thuận nằm trong gói giải pháp tổng thể gồm 3 mốc: 30, 275 và 314. Gói giải pháp tổng thể này được 2 bên ký kết trong bản ghi nhớ ngày 23.4.2011. Đến ngày 20.11 vừa qua, hai bên đồng thời khởi công 3 công trình, gồm cột mốc số 30, cột mốc số 275 và đoạn đường dài chừng 450 m, nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Ozadao. Cột mốc 30 ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Ozadao thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri; cột mốc 275 ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnom Den ở 2 tỉnh An Giang và Takeo.
"Việc xây dựng các cột mốc này đánh dấu giai đoạn quan trọng trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, hướng tới xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Campuchia", ông Bình nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.