Vệ binh đấu súng tại căn cứ quân sự Mỹ, 2 người bị thương

25/10/2013 08:00 GMT+7

(TNO) Hai vệ binh quốc gia Mỹ đã bị thương hôm 24.10 trong một vụ đấu súng tại một căn cứ quân sự Mỹ ở bang Tenessee, một tháng sau khi một vụ xả súng tại một căn cứ ở thủ đô Washington diễn ra khiến 13 người chết.

AFP đưa tin cho hay cảnh sát đã bắt được nghi phạm, cũng là một vệ binh. Một phát ngôn viên của Bộ chỉ huy Hải quân Mỹ ở Washington xác nhận hai vệ binh bị thương không trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

CNN cho biết vụ đấu súng nổ ra theo sau một cuộc cãi vã của ba người lính nói trên. Một trong ba người này đã rút súng bắn vào hai người kia.

Vụ việc diễn ra tại một căn cứ hải quân ở thành phố Millington, với hơn 7.500 quân nhân và thường dân làm việc tại đây.

Chí 6 tuần trước đó, một nhân viên tại Navy Yard, đại bản doanh của hải quân Mỹ tại thủ đô Washington, đã xả súng bắn chết 12 người và làm bị thương 8 người khác trước khi thiệt mạng trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau đó.

Hoàng Uy

>> Nghi can xả súng tại Washington tập bắn trước khi ra tay
>> Xả súng tại căn cứ Hải quân Mỹ, ít nhất 4 người chết
>> Xả súng kinh hoàng ở Chicago, 12 người bị bắn
>> Nghi phạm vụ xả súng tại Mỹ hay nghe 'tiếng nói lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.