Ukraine tố phe ly khai tấn công, NATO điều 3.000 lính đến Baltic

10/03/2015 12:30 GMT+7

(TNO) Chính quyền Ukraine tố cáo phe ly khai được cho là thân Nga ngày 9.3 đã dùng súng cối và xe tăng tấn công các cứ điểm của lực lượng chính phủ gần thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, NATO điều 3.000 lính đến ba nước Baltic, các quốc gia láng giềng với Nga.

(TNO) Chính quyền Ukraine tố cáo phe ly khai được cho là thân Nga ngày 9.3 đã dùng súng cối và xe tăng tấn công các cứ điểm của lực lượng chính phủ gần thành phố cảng Mariupol, miền đông Ukraine, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, NATO điều 3.000 lính đến ba nước Baltic, các quốc gia láng giềng với Nga.

Người dân đi qua một tòa nhà hư hại sau giao tranh giữa phe ly khai và lực lượng chín phủ Ukraine ở miền đông Ukraine ngày 9.3 - Ảnh: AFP
Chính quyền Ukraine tố phe ly khai tấn công vào các cứ điểm của lực lượng chính phủ Ukraine tại làng Shyrokyne, cách thành phố Mariupol khoảng 10km về phía đông, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hai bên đạt được vào ngày 12.2 tại thủ đô Minsk (Belarus), khiến ít nhất 4 binh sĩ Ukraine bị thương, theo AFP.
Mariupol, là thành phố lớn nhất trong vùng chiến sự ở miền đông Ukraine, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev và phe ly khai lăm le chiếm thành phố cảng chiến lược này.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 9.3 tuyên bố trên truyền hình rằng 64 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15.2.
Ông Poroshenko cho biết tổng cộng có 1.549 binh sĩ thiệt mạng kể từ khi xung đột miền đông Ukraine bắt đầu cách đây gần 11 tháng, khiến trên 6.000 người chết.
Trong khi đó, NATO chuẩn bị một cuộc tập trận quy mô lớn với các quốc gia Baltic, các nước láng giềng của Nga.
Các quan chức quân đội Mỹ cho biết Mỹ đã bắt đầu triển khai 3.000 binh sĩ đến tham gia cuộc tập trận kéo dài 90 ngày với ba nước Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, trước đây từng là những nước cộng hòa thuộc liên bang Xô viết.
Chính phủ Mỹ ngày 9.3 còn tuyên bố đã vận chuyển hơn 100 trang thiết bị quân sự và khí tài, bao gồm những xe tăng hạng nặng, đến các quốc gia Baltic nhằm mục đích trang bị cho các đồng minh này khả năng ngăn chặn cái mà NATO gọi là "mối đe dọa đến từ Nga".
Theo NATO, sau khi Crimea bỏ phiếu ly khai Ukraine và sáp nhập vào Nga, Moscow đã viện cớ này để tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực, khiến các nước Baltic - thành viên của NATO -quan ngại.
Quan ngại trước những cuộc tập trận gần đây của Nga trong vùng Baltic, NATO đã tăng cường năng lực phòng thủ ở Đông Âu, với một lực lượng gồm 5.000 quân cùng các trung tâm chỉ huy đồn trú tại 6 quốc gia đồng minh trong khu vực, bao gồm ba nước Baltic cùng với Bulgaria, Ba Lan và Romania.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.