Ukraine cung cấp xe thiết giáp cho Thái Lan

24/07/2012 20:36 GMT+7

(TNO) Hãng tin Interfax ngày 24.7 đưa tin, Ukraine sẽ sớm cung cấp cho Thái Lan 48 xe thiết giáp BTR-3E1 do các công ty quốc phòng Ukraine sản xuất theo những hợp đồng mà hai bên đã ký kết trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2011.

(TNO) Hãng tin Interfax ngày 24.7 đưa tin, Ukraine sẽ sớm cung cấp cho Thái Lan 48 xe thiết giáp BTR-3E1 do các công ty quốc phòng Ukraine sản xuất theo những hợp đồng mà hai bên đã ký kết trong khoảng thời gian từ năm 2006 - 2011.

Interfax dẫn một nguồn tin tại Công ty Ukroboronprom thuộc sở hữu nhà nước Ukraine cho biết theo kế hoạch, các cuộc kiểm tra kỹ thuật và lễ ký kết được tiến hành trong hai ngày 24 và 25.7 (theo giờ Ukraine).

  Xe thiết giáp BTR-3E1 
Xe thiết giáp BTR-3E1 - Ảnh: Kyiv Post

Việc chuyển giao số xe trên cho phía Thái Lan sẽ được tiến hành “trong tương lai gần”, nguồn tin cho biết thêm.

“Các xe thiết giáp của Ukraine đang được cung cấp cho Thái Lan đúng lịch trình. Khách hàng Thái Lan hài lòng với tiến độ thực hiện hợp đồng”, nguồn tin nói.

Đến cuối năm 2012, Thái Lan sẽ nhận thêm ít nhất 30 chiếc BTR-3E1 nữa từ Ukraine. Theo các hợp đồng đã được ký kết, Thái Lan sẽ mua khoảng 233 chiếc BTR-3E1 của Ukraine với tổng trị giá 270 triệu USD, theo Lenta.

BTR-3E1 là phiên bản cải tiến của BTR-3E. Phiên bản mới được trang bị pháo cỡ nòng 30 mm, súng máy, súng phóng lựu và tên lửa chống tăng Bars.

Ngoài ra, BTR-3E1 còn được trang bị động cơ Deutz do Đức sản xuất và hộp số tự động Allison của Mỹ.

Trùng Quang

>> Đài Loan tính mua xe tăng cũ của Mỹ
>> Venezuela mua xe tăng Trung Quốc
>> Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiến sát Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến biên giới Syria
>> Ấn Độ thử nghiệm xe tăng tấn công mới
>> Ả Rập Xê Út tăng cường mua xe tăng Đức
>> Indonesia mua xe tăng của Hà Lan
>> Indonesia mua thêm 37 xe tăng Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.