Trung Quốc triển khai tên lửa gần Ấn Độ

08/07/2015 09:10 GMT+7

Tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 đến căn cứ không quân Hòa Điền ở phía nam Khu tự trị Tân Cương.

Tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc đã triển khai tên lửa phòng không HQ-9 đến căn cứ không quân Hòa Điền ở phía nam Khu tự trị Tân Cương.

Binh sĩ Trung Quốc tại Khu tự trị Tân Cương - Ảnh: Reuters
Hòa Điền nằm cách khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát chỉ 260 km và được xem là cứ điểm trọng yếu của Trung Quốc để kiểm soát đường biên giới còn đang tranh chấp với nước láng giềng.
Chuyên san quốc phòng Kanwa Defense Review dẫn lời giới quan sát nhận định từ căn cứ Hòa Điền, máy bay ném bom JH-7A của không quân Trung Quốc có thể được triển khai không kích các mục tiêu ở Nam và Trung Á.
Ngược lại, nơi đây rất dễ hứng chịu những đòn tấn công của Ấn Độ trong trường hợp nổ ra xung đột. Ngoài ra, cũng theo Kanwa Defense Review, không quân Trung Quốc cuối tháng trước đã quyết định điều một lữ đoàn phòng không từ Quân khu Quảng Châu đến khu vực sa mạc Gobi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.