Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm tàu sân bay?

16/02/2014 09:35 GMT+7

(TNO) Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm tàu sân bay nhằm tăng cường sức mạnh hải quân nước này.

(TNO) Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm tàu sân bay nhằm tăng cường sức mạnh hải quân nước này.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lên kế hoạch đóng thêm ít nhất 2 tàu sân bay vào năm 2014 hoặc 2016.

Hiện tàu sân đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh mua lại từ Ukraine, theo Tân Hoa xã ngày 16.2, trong khi nước này đang đóng một chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên.

Như vậy, trong thời gian tới, Trung Quốc dự kiến sở hữu tới 4 tàu sân bay, Tân Hoa xã cho hay.

Được biết, Trung Quốc đưa tàu sân bay Liêu Ninh đi vào hoạt động từ năm 2012. Các tàu sân bay tương lai sẽ được đóng tại Trung Quốc, dựa theo thiết kế của tàu Liêu Ninh.

Chương trình tàu sân bay của Trung Quốc được cho là chậm tiến độ. Theo kế hoạch của Bắc Kinh thì chương trình này được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một là những tàu sân bay thông thường với độ choáng nước 50.000-55.000 tấn, giai đoạn hai là đóng những tàu sân bay hạt nhân tân tiến với độ choáng nước 65.000 tấn.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc lên kế hoạch đóng thêm tàu sân bay.

Phúc Duy

>> Trung Quốc đang đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên
>> Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc vượt qua eo biển Đài Loan
>> Tàu sân bay Trung Quốc hoàn tất diễn tập tại biển Đông
>> Trung Quốc lần đầu tung ảnh nhóm tác chiến tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.