Trung Quốc điều tàu sân bay, chiến đấu cơ tập trận

13/06/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng Biển Đông, Trung Quốc đã điều tàu sân bay và các chiến đấu cơ, tiến hành tập trận vào ngày 12.6.

(TNO) Giữa bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng ở Biển Đông, Trung Quốc đã điều tàu sân bay và các chiến đấu cơ, tiến hành tập trận vào ngày 12.6.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Reuters ngày 13.6 dẫn lời các quan chức Hải quân Trung Quốc cho biết tàu sân bay Liêu Ninh đã xuất phát lên đường từ thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) vào ngày 12.6.
Các quan chức này từ chối tiết lộ địa diểm diễn ra cuộc tập trận, nhưng gọi đây là cuộc tập trận thường lệ.
Cuộc tập trận diễn ra giữa lúc Trung Quốc nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp của nước này ở biển Đông...
Sách trắng quốc phòng của Trung Quốc công bố hồi tháng 5.2015 đã nhấn mạnh chiến lược “chủ động phòng vệ”, trong đó, Hải quân Trung Quốc sẽ đặt trọng tâm nhiều hơn vào việc “bảo vệ vùng biển khơi” so với “bảo vệ vùng biển gần bờ”. Không quân Trung Quốc sẽ chuyển hướng trọng tâm “từ phòng thủ sang cả phòng thủ và tấn công”, theo Sách trắng quốc phòng Trung Quốc.
Hải quân Trung Quốc còn tuyên bố Trung Quốc muốn tàu sân bay và các chiến đấu cơ, bao gồm Shenyang J-15, phải sẵn sàng cho chiến tranh.
Trung Quốc thời gian gần đây tăng cường hoạt động xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông nhằm bành trướng quân sự và củng cố tuyên bố về cái gọi là chủ quyền “đường lưỡi bò”, nuốt trọn gần cả Biển Đông. Bắc Kinh còn có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
“Trung Quốc tuyên bố họ trỗi dậy trong hòa bình, nhưng những hành động của nước này cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác: Bắc Kinh muốn thống trị tây Thái Bình Dương”, nhà phân tích quốc phòng Mỹ Andrew Krepinevich nhận định trong một bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs (Mỹ).
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12.6 còn lên tiếng cảnh báo việc Nhật Bản chỉ trích hoạt động xây dựng của Bắc Kinh ở Biển Đông sẽ làm tổn hại quan hệ giữa hai nước vốn đang ấm dần lên sau nhiều năm căng thẳng.
Hồi tuần rồi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông đã nhất trí với Tổng thống Philippines Benigno Aquino và sẽ phản đối hoạt động xây dựng trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.
Tàu sân bay Liêu Ninh là tàu sân bay thời Liên Xô, được Trung Quốc mua từ Ukraine vào năm 1998 và đem về sửa chữa lại. Chính quyền Trung Quốc từng tuyên bố Bắc Kinh kỳ vọng sẽ có thể đóng thêm tàu sân bay từ nay cho đến năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.