Trung Quốc đang đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên

19/01/2014 09:15 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên, tức chiếc tàu sân bay thứ hai của quân đội nước này, AFP ngày 18.1 dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc tiết lộ.

(TNO) Trung Quốc đã bắt đầu đóng chiếc tàu sân bay nội địa đầu tiên, tức chiếc tàu sân bay thứ hai của quân đội nước này, AFP ngày 18.1 dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc tiết lộ.

Con tàu này hiện được đóng tại cảng Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc.

Việc đóng tàu sân bay thứ hai mất 6 năm và dự kiến quân đội Trung Quốc sẽ có 4 tàu sân bay, ông Vương Dân, bí thư tỉnh Liêu Ninh, khẳng định.

Được biết, Liêu Ninh là tàu sân bay tân trang, mua lại từ Ukraine và được đưa vào sử dụng hồi tháng 9.2012, theo AFP.

Vào tháng 1, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến ra biển Đông để tiến hành chuyến tập huấn đầu tiên.

Giới phân tích nhận định mặc dù không bằng các tàu sân bay của Mỹ, nhưng tàu Liêu Ninh là đại diện cho tham vọng trên biển của Trung Quốc.

Hoàng Uy

>> Mỹ điều tàu sân bay mới đến Thái Bình Dương
>> Tàu sân bay Trung Quốc hoàn tất diễn tập tại biển Đông
>> Trung Quốc lần đầu tung ảnh nhóm tác chiến tàu sân bay
>> Trung Quốc đóng tàu sân bay 110.000 tấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.