Trung Quốc chào hàng trực thăng tấn công hạng nhẹ Z-19E

09/09/2015 13:13 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã trình làng Z-19E, phiên bản xuất khẩu của mẫu trực thăng tấn công hạng nhẹ Z-19 vài ngày trước triển lãm trực thăng quốc tế Trung Quốc 2015.

(TNO) Trung Quốc đã trình làng Z-19E, phiên bản xuất khẩu của mẫu trực thăng tấn công hạng nhẹ Z-19 vài ngày trước triển lãm trực thăng quốc tế Trung Quốc 2015.

Trực thăng Z-19 của Trung Quốc - Ảnh: top81.com

Trực thăng Z-19E có thể hỗ trợ tấn công trên không và phá hủy các xe bọc thép của kẻ thù với giàn vũ khí không đối đất gồm tên lửa chống tăng, pháo 23 mm và các vũ khí khác. Z-19E còn có giá treo súng và có thể mang theo tên lửa không đối không, buồng lái 2 chỗ ngồi bọc thép thiết kế trước sau, theo Sputnik ngày 8.9.

Trực thăng này cũng có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám. Khác với phiên bản gốc, phiên bản Z-19 này được trang bị hiện đại giúp tránh hệ thống phòng không của kẻ thù cùng với hệ thống điện tử loại mới.
Hãng sản xuất Harbin (HAMC) còn nói rằng Z-19E có công nghệ tàng hình giúp tránh sự quan sát của kẻ thù. Hệ thống cánh quạt và phần đuôi tương tự với phiên bản gốc Z-19.

Z-19 có tốc độ tối đa 280km/giờ, tầm tác chiến 700 km, bay cao 2.400 m, hoạt động liên tục 3 giờ trên không. Mẫu trực thăng chiến đấu hạng nhẹ 2 chỗ ngồi này có vẻ ngoài giống mẫu AS365 Dauphin của Eurocopter (châu Âu) và OH-1 của Nhật Bản, theo trang tin airforce-technology.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.