Trung Quốc bị lộ bí mật quân sự quy mô lớn

05/05/2014 16:09 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã tuyên án 10 năm tù cho người tuồn một số lượng lớn tài liệu và ảnh quân sự tuyệt mật cho một tổ chức tình báo nước ngoài, truyền thông nước này đưa tin ngày 5.5.


Binh sĩ hải quân Trung Quốc tham dự một cuộc duyệt binh nhân kỷ niệm 60 năm thành lập lực lượng hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở thành phố Thanh Đảo - Ảnh: Reuters  

Người đàn ông nói trên, có tên lót là Li, đã được một nhân viên tình báo nước ngoài tiếp cận thông qua một trang mạng xã hội nổi tiếng, tờ Nhật báo Trung Quốc đưa tin. 

Li đã tuồn 13 tài liệu chứa đựng thông tin được xếp vào hàng tuyệt mật cao thứ 2 trong hệ thống phân loại bí mật quân sự theo 3 cấp của Trung Quốc.

Ngoài ra, người này còn được cho là cũng làm rò rỉ 10 tài liệu khác có mức độ bí mật cấp thấp nhất.

Li còn cung cấp thông tin quân sự tuyệt mật về các căn cứ tại tỉnh duyên hải Quảng Đông, theo Nhật báo Trung Quốc.

Tuy nhiên, tờ báo này đã không cho biết tên quốc gia nắm được các rò rỉ nói trên. Thông tin về thời gian diễn ra phiên tòa cũng không được công bố.

Theo bản tin đăng tải trên trang web của Nhật báo Trung Quốc, khi đang làm việc cho một chính quyền thành phố ven biển không được tiết lộ, Li đã gặp gỡ một phụ nữ qua dịch vụ tin nhắn trực tuyến QQ (Trung Quốc).

Một tháng sau khi quen, người này bất thình lình thú nhận anh ta là đàn ông, với tên gọi “Flying Brother”.

Có biệt danh là “Flying Brother”, người này đã dùng tiền để dụ dỗ Li cung cấp các tài liệu quân sự bí mật lấy từ Thư viện Quốc gia Trung Quốc.

Ngoài ra, Li cũng đã bán một số lượng lớn thông tin về các căn cứ và hình ảnh trang thiết bị quân sự, theo Nhật báo Trung Quốc.

“Vụ này đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quân đội nước ta”, tờ báo Trung Quốc kết luận.

“Flying Brother” được cho là đã tuyển dụng tổng cộng 40 người trên khắp Trung Quốc để lấy bí mật quân sự.

Hoàng Uy

>> Trung Quốc, Đài Loan đàm phán trao đổi gián điệp
>> Gián điệp Trung Quốc len lỏi vào tổ chức khoa học hàng đầu của Úc?
>> Kỹ sư Hải quân Canada bị bắt do làm gián điệp cho Trung Quốc
>> Mỹ chống gián điệp mạng Trung Quốc bằng... cấm vận?
>> Mỹ, Hàn lo ngại 'gián điệp ẩm thực' Triều Tiên
>> Gián điệp Trung Quốc dùng 'mỹ nhân kế' trộm công nhệ Nhật  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.