Triều Tiên chỉ trích việc Nhật đe dọa 'có hành động quân sự cứng rắn'

22/10/2013 10:25 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Nhật Bản khi cho rằng Bộ Quốc phòng nước này đe dọa tấn công các căn cứ tên lửa của Bình Nhưỡng.

(TNO) CHDCND Triều Tiên lên tiếng chỉ trích Nhật Bản khi cho rằng Bộ Quốc phòng nước này đe dọa tấn công các căn cứ tên lửa của Bình Nhưỡng.

>> Kho tên lửa khủng của Triều Tiên

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đã đưa ra thông điệp chỉ trích vào ngày 21.10, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera tiết lộ sẽ có hành động quân sự “cứng rắn" đối với chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Ông Itsunori Onodera nói điều này tại một cuộc họp về hợp tác an ninh với Mỹ, tổ chức tại thủ đô Tokyo hôm 3.10.

KCNA cho rằng ông Onodera đang ám chỉ việc cân nhắc một cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ tên lửa của Triều Tiên.

“Những lời phát ngôn lố bịch của ông Onodera thể hiện kế hoạch đen tối của Nhật Bản nhằm lợi dụng chính sách chống Triều Tiên do Mỹ kích ngòi để Tokyo trở thành cường quốc quân sự”, theo KCNA.

KCNA cũng tố cáo Tokyo "phóng đại" những mối đe dọa tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên nhằm có cớ tấn công Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, "với những động thái kể trên, rõ ràng Nhật Bản có âm mưu kích ngòi một cuộc chiến tranh ở châu Á và Bình Nhưỡng sẽ nỗ lực hết mình ngăn chặn âm mưu của Tokyo".

Thời gian qua Triều Tiên liên tục đe dọa tấn công Mỹ và hai đồng minh của Mỹ tại châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phúc Duy

>> Trung Quốc gây khó dễ cho Triều Tiên vì mua dầu của Iran
>> Triều Tiên “hô biến” máy bay dân sự thành quân sự
>> Triều Tiên mở nhà hàng ở nước ngoài để do thám?
>> Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần 4 bất kỳ lúc nào?
>> Hàn Quốc thiệt hại 805 triệu USD vì bị Triều Tiên tấn công mạng
>> Hàn Quốc nói Triều Tiên có 15 cơ sở, phòng thí nghiệm hạt nhân
>> Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hóa học trên tù nhân chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.