Tranh hùng ở Paris Air Show

18/06/2013 03:20 GMT+7

Ngày 17.6, các cường quốc vũ khí và những đại gia hàng không tề tựu về sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris của Pháp để tham dự Paris Air Show lần thứ 50.

Đây là sự kiện hàng không dân sự - quân sự lớn nhất thế giới được tổ chức vào những năm lẻ. Từ đây đến ngày 24.6, hơn 2.100 công ty từ 44 nước sẽ tung ra những sản phẩm “đinh” với những màn biểu diễn máy bay ngoạn mục nhằm thu hút khách hàng.

Su-35 của Nga bay lượn trên bầu trời Paris hôm qua - d
Su-35 của Nga bay lượn trên bầu trời Paris hôm qua - Ảnh: AFP 

Theo RIA-Novosti, đoàn Nga năm nay do Chủ tịch Tập đoàn dịch vụ quân sự và công nghệ Liên bang Alexander Fomin dẫn đầu, mang theo máy bay huấn luyện Yak-130 Mitten, chiến đấu cơ thế hệ mới Su-35 và trực thăng tấn công Ka-52 Hokum B. Còn chủ bài của Mỹ lần này vẫn là F-22 và F-35 để cạnh tranh với Nga lẫn các máy bay Typhoon của châu u. Ở “mặt trận” dân sự là cuộc đua truyền thống giữa Airbus và Boeing. Theo AFP, Airbus tạm có chút lợi thế khi có chuyến bay đầu tiên thành công của A350 ngay trước khi triển lãm diễn ra.

Lê Loan

>> Trung Quốc sẽ mua thêm Su-35 của Nga
>> Nga sẽ giới thiệu chiến đấu cơ Su-35 tại Paris
>> Nga có thể bán Su-35 cho Trung Quốc
>> Sukhoi tiến hành bay thử nghiệm Su-35
>> Venezuela muốn sắm chiến đấu cơ Su-35
>> Máy bay tiêm kích đa năng Su-35
>> Nga, Trung đóng băng thương vụ Su-35

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.