Tên lửa đẩy Angara của Nga đã sẵn sàng

23/05/2013 08:05 GMT+7

(TNO) Tên lửa đẩy Angara 1.2PP hạng nhẹ đầu tiên của Nga đã sẵn sàng cho lần đầu phóng thử nghiệm của mình, RIA Novosti dẫn lời nhà sản xuất tên lửa Khrunichev cho biết hôm 22.5.

(TNO) Tên lửa đẩy Angara 1.2PP hạng nhẹ đầu tiên của Nga đã sẵn sàng cho lần đầu phóng thử nghiệm của mình, RIA Novosti dẫn lời nhà sản xuất tên lửa Khrunichev cho biết hôm 22.5.

Tên lửa Angara 1.2PP đầu tiên sẽ được chuyển đến Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền bắc Nga vào cuối tháng này, Khrunichev cho biết trong một tuyên bố, tuy nhiên ngày phóng dự kiến chưa được xác định.

Trong khi đó, tên lửa Angara A5 hạng nặng đầu tiên đã được hoàn tất và sẽ sớm công bố cho mọi người biết, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Khrunichev nói.


Tên lửa đẩy mới Angara của Nga - Ảnh: RIA Novosti

Được biết, hồi đầu tháng 5, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yury Borisov từng tuyên bố, lần phóng đầu tiên của tên lửa đẩy mới Angara của Nga đã bị hoãn ít nhất là một năm. Cụ thể là tên lửa Angara hạng nhẹ sẽ được phóng vào giữa năm 2014 và phiên bản hạng nặng sẽ phóng thử nghiệm vào cuối năm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi đó đã tỏ ra lo ngại về việc chậm trễ trên, và cho biết Bộ Quốc phòng đặt ưu tiên cao cho việc phát triển tên lửa mới Angara và sẽ theo dõi sát sao nó.

Còn theo Thứ trưởng Quốc phòng Nga, đại tướng Oleg Ostapenko, nói hồi cuối tháng 4 qua thì tên lửa mới chỉ có thể được phóng sau khi tổ hợp phóng mới tại Trung tâm vũ trụ Plesetsk được xây dựng hoàn chỉnh.

Theo RIA Novosti, tên lửa Angara được thiết kế để có khả năng mang từ 2.000 đến 40.500 kg lên quỹ đạo thấp của Trái đất, được phát triển từ năm 1995.

Mục đích của sự phát triển tên lửa Angara là Nga muốn có sự độc lập trong việc đưa vệ tinh hay tàu vũ trụ lên không gian. Các tên lửa này sẽ giúp Nga giảm sự phụ thuộc vào Trung tâm vũ trụ Baikonur được Nga thuê ở Kazakhstan khi nó mang trọng tải nặng sẽ được phóng từ Plesetsk hay từ Trung tâm vũ trụ Vostochny đang được xây dựng ở vùng Viễn Đông Nga.

Tiến Dũng

>> Nga hoãn phóng tên lửa đẩy Angara sang năm 2014
>> Nhật Bản phát triển tên lửa đẩy mới
>> Triều Tiên công khai tên lửa đẩy vệ tinh
>> Israel bắn thử thành công tên lửa đẩy
>> Tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới
>> Hàn Quốc phóng tên lửa đẩy đầu tiên
>> Tên lửa đẩy plasma
>> ISS hứng "đạn vũ trụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.