Tàu chiến Iran “tái ngộ” Sudan

08/12/2012 20:01 GMT+7

(TNO) Hai tàu chiến Iran ngày 8.12 đã cập cảng Port Sudan ở miền đông Sudan, theo Tân Hoa xã.

Hải quân Sudan đã tiến hành lễ đón chính thức đội tàu chiến Iran, vốn sẽ lưu lại cảng Port Sudan trong ba ngày.

Đài Press TV ngày 8.12 dẫn thông báo của Hải quân Iran cho biết đội tàu 23 của họ, gồm tàu khu trục Jamaran và tàu hậu cần Bushehr, ghé cảng Port Sudan sau khi tuần tra eo biển chiến lược Bab el-Mandeb và thực hiện xong sứ mệnh ở Biển Đỏ.

 Hai tàu chiến Iran tại cảng Port Sudan
Hai tàu chiến Iran tại cảng Port Sudan -  Ảnh: Reuters

Cũng theo Press TV, sau khi tàu cập bến, các chỉ huy đội tàu Iran đã gặp giới chức Sudan và các chỉ huy hải quân nước này.

Trước đó vào ngày 7.12, quân đội Sudan ra thông báo cho biết chuyến thăm của tàu chiến Iran là một phần công việc thường lệ và nhằm củng cố quan hệ giữa Khartoum và Tehran, theo Tân Hoa xã.

Đây là chuyến thăm Sudan thứ hai của tàu chiến Iran trong hơn một tháng qua.

Vào ngày 29.10, hai tàu chiến thuộc đội tàu 22 của Hải quân Iran đã ghé thăm cảng Port Sudan không lâu sau một vụ tấn công của Israel nhằm vào nhà máy vũ khí Al-Yarmouk ở thủ đô Khartoum của Sudan.

Israel cáo buộc nhà máy Al-Yarmouk sản xuất vũ khí để cung cấp cho phong trào Hamas ở Dải Gaza với sự hỗ trợ của Iran, nhưng chính quyền Sudan đã phủ nhận cáo buộc này và khẳng định chuyến thăm của các tàu chiến Iran không có ẩn ý quân sự hay chính trị nào.

Trùng Quang

>> Sudan phá một âm mưu đảo chính
>> Tổng thống Sudan phẫu thuật thành công ở Ả Rập Xê Út
>> Tàu chiến Iran đến Sudan
>> Tàu chiến Iran cập cảng Sudan
>> Chi tiết vụ không kích Sudan của Israel
>> Nghi án Israel ném bom Sudan
>> Israel tấn công nhà máy vũ khí của Sudan?
>> Máy bay quân sự Sudan bị rơi, 15 người chết
>> Sudan và Nam Sudan tiến đến thỏa thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.