Radar phòng thủ tên lửa Mỹ bị chê kém hiệu quả, lãng phí tiền thuế của dân

05/04/2015 20:22 GMT+7

(TNO) Tờ The Los Angeles Times (Mỹ) ngày 5.4 chỉ trích radar băng tần X nổi trên biển (gọi tắt SBX), do Lầu Năm Góc phát triển với tổng chi phí 2,2 tỉ USD, là không hiệu quả và phí phạm tiền thuế mà người dân Mỹ đóng.

(TNO) Tờ The Los Angeles Times (Mỹ) ngày 5.4 chỉ trích radar băng tần X nổi trên biển (gọi tắt SBX), do Lầu Năm Góc phát triển với tổng chi phí 2,2 tỉ USD, là không hiệu quả và phí phạm tiền thuế mà người dân Mỹ đóng.

SBX ở Trân Châu Cảng, bang Hawaii (Mỹ) - Ảnh: AFP
“Về mặt lý thuyết, nếu Triều Tiên tấn công Mỹ, SBX sẽ phát hiện những tên lửa đang đến, truy vết chúng để dẫn đường cho các tên lửa đánh chặn tiêu diệt”, theo The Los Angeles Times.
Song trên thực tế, radar khổng lồ nổi trên mặt nước này mặc dù có thể phát hiện vật thể từ xa nhưng không thể phân biệt giữa tên lửa và vật ngụy trang trong quân sự (để dụ địch), các chuyên gia quân sự cho The Los Angeles Times hay.
“SBX lẽ ra phải được đưa vào hoạt đông năm 2005. Nhưng trong những năm qua, SBX bị bỏ xó tại Trân Châu Cảng ở bang Hawaii (Mỹ). Dự án SBX không chỉ phí phạm tiền thuế người dân đóng mà còn để lại một lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Mỹ”, theo The Los Angeles Times.
Tờ báo trên cho hay, tính đến nay, Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) của Lầu Năm Góc đã chi tổng cộng 10 tỉ USD ngân sách quốc phòng cho hàng loạt những dự án phát triển hệ thống phòng thủ không hiệu quả, trong đó có SBX.
“MDA chi hàng tỉ USD cho những chương trình chẳng đi đến đâu”, ông Mike Corbett, đại tá nghỉ hưu của Không quân Mỹ, người trông coi những hợp đồng phát triển vũ khí của MDA trong giai đoạn 2006 - 2009, cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.