Quân đội Nga có bộ trang bị 'chiến binh tương lai' vào năm 2014

20/10/2013 11:55 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận đại trà các bộ trang bị 'chiến binh tương lai' vào năm 2014.

(TNO) Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận đại trà các bộ trang bị “chiến binh tương lai” vào năm 2014, hãng tin Nga RIA Novosti ngày 20.10 cho biết.

>> Nga thử nghiệm “đồng phục tương lai” cho quân đội 


Bộ trang thiết bị "chiến binh tương lai" Ratnik của Nga - Ảnh: RIA Novosti

Bộ trang bị có tên gọi Ratnik này tập hợp hơn 40 thứ gồm súng, áo giáp, mắt kính, các thiết bị liên lạc và định vị, cũng như các hệ thống cung cấp điện và cấp cứu.

Ratnik sẽ được trang bị cho bộ binh thông thường, bộ binh hạng nặng và trinh sát.

“Chúng tôi cơ bản đã hoàn thành việc nghiên cứu bộ trang bị Ratnik và sẽ bắt đầu đặt hàng sản xuất cho quân đội vào năm 2014”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Được biết, bộ trang bị Ratnik đã được quân đội Nga thử nghiệm thành công từ trước nhưng việc tiến hành sản xuất hàng loạt bị trì hoãn do không thống nhất được về loại súng.

Nhiều khả năng phiên bản súng AK mới, mẫu Kalashnikov AK-12, sẽ được chọn, theo RIA Novosti.

Nhiều quốc gia khác cũng đã có những chương trình phát triển trang thiết bị cho binh sĩ trong tương lai, chẳng hạn như chương trình Chiến binh Đất liền của Mỹ, IdZ của Đức, FIST của Anh và COMFUT của Tây Ban Nha.

Hoàng Uy

>> Bộ Quốc phòng Anh tuyển dụng ‘chiến binh mạng’
>> Chân dung các nữ chiến binh phe nổi dậy ở Syria
>> Ấn Độ phát triển chiến binh robot biết phân biệt địch
>> Trung Quốc đang phát triển chiến binh rô bốt?
>> Tham vọng siêu chiến binh “nửa người nửa máy”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.