Philippines luân chuyển quân đồn trú ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa

20/06/2013 09:33 GMT+7

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista vào hôm 19.6 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành luân chuyển và cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng đồn trú tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Emmanuel Bautista ngày 19.6 xác nhận quân đội nước này đã tiến hành luân chuyển và cung cấp hàng tiếp tế cho lực lượng đồn trú tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

“Chúng tôi đã luân chuyển binh sĩ, theo định kỳ, và chúng tôi đang tiếp tế cho họ…”, ông Bautista phát biểu với các phóng viên.

Theo tờ Inquirer, ông Bautista cho biết việc luân chuyển và tiếp tế mới nhất vừa diễn ra trong tháng này. Đây cũng là hoạt động thường xuyên của quân đội Philippines, không chỉ ở bãi Cỏ Mây mà còn ở các hòn đảo khác.

Ông Bautista nói quân đội Philippines không đụng độ với các tàu bè Trung Quốc trong quá trình tiếp tế.

Vào tháng trước, Philippines đã phản đối sự hiện diện của một tàu chiến Trung Quốc và các tàu hải giám xung quanh bãi Cỏ Mây.

Trung Quốc vẫn tiếp tục duy trì hiện diện tại đây dù số lượng tàu có thay đổi, theo ông Bautista.

Tổng tham mưu trưởng của Philippines cũng nhấn mạnh họ sẽ duy trì chính sách “không đối đầu” với Trung Quốc.

“Chúng tôi ủng hộ tiến trình thông qua tòa án và chúng tôi sẽ không đối đầu. Chúng tôi không muốn có bất kỳ xung đột nào với các nước láng giềng và sẽ tiếp tục ủng hộ việc ra tòa”, ông Bautista nói.

Sơn Duân

>> Thêm tàu hải giám Trung Quốc đến bãi Cỏ Mây ở Trường Sa
>> Philippines điều thêm tàu đến bãi Cỏ Mây
>> Trung Quốc toan tính gì ở bãi Cỏ Mây thuộc Trường Sa?
>> Máy bay trinh sát Mỹ theo dõi tàu chiến Đài Loan ở Trường Sa
>> Philippines đòi xây nhà tù ở Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.