Nga phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Yars

28/10/2015 23:48 GMT+7

(TNO) Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars từ bãi phóng Plesetsk ngày 28.10 nhằm thử nghiệm độ tin cậy của tên lửa.

(TNO) Nga đã phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars từ bãi phóng Plesetsk ngày 28.10 nhằm thử nghiệm độ tin cậy của tên lửa.

Nga đã phóng thử tên lửa đạn đạo Yars vào ngày 28.10 - Ảnh: ReutersNga đã phóng thử tên lửa đạn đạo Yars vào ngày 28.10 - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Igor Yegorov của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga ngày 28.10 cho biết một đơn vị phối hợp của lực lượng này cùng Lực lượng không quân vũ trụ đã hoàn thành vụ thử tên lửa đạn đạo Yars (có thể mang theo nhiều đầu đạn) vào lúc 14 giờ 30 ngày 28.10 giờ Moscow, theo TASS.
Vụ phóng tên lửa nhằm thử nghiệm độ tin cậy của một trong các tên lửa thuộc loại này do nhà máy ở Votkinsk sản xuất. Tên lửa được phóng đi từ hầm phóng ở bãi phóng Plesetsk ở bán đảo Kamchatka.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tương lai, tên lửa Yars sẽ là xương sống của lực lượng tên lửa chiến lược di động.
Tên lửa Yars dài 20,9 m, đường kính 2 m, nặng 49 tấn, đầu đạn nặng xấp xỉ 1,2 tấn, tầm bắn 12.000 km. Yars có thể phóng từ dàn phóng di động hoặc từ hầm phóng. Tên lửa mang theo từ 6-10 đầu đạn có thể tự động nhắm đến các mục tiêu khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.