Nga bán 1 tỉ USD vũ khí cho Angola

16/10/2013 21:55 GMT+7

(TNO) Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã ký kết bản hợp đồng trị giá 1 tỉ USD để cung cấp thiết bị quân sự, xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược và các dịch vụ bảo dưỡng cho Angola.

(TNO) Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã ký kết bản hợp đồng trị giá 1 tỉ USD để cung cấp thiết bị quân sự, xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược và các dịch vụ bảo dưỡng cho Angola, thời báo kinh tế Nga Vedomosti cho biết hôm nay 16.10.


Chiến đấu cơ đa năng Su-30SM - Ảnh: Irkut

Theo đó, Rosoboronexport sẽ bán cho quốc gia ở miền nam châu Phi 18 chiến đấu cơ Su-30K, Vedomosti dẫn nguồn tin từ quân đội Nga và Rosoboronexport.

Các chiếc Su-30K trên ban đầu được bán cho Ấn Độ vào cuối những năm 1990, trước khi New Delhi nhận được phiên bản nâng cấp Su-30MKI.

Sau đó, loạt Su-30K này được đưa trở lại Nga vào năm 2007 và từ đó chúng nằm tại một nhà máy sửa chữa ở Belarus.

Vedomosti cho biết, Nga cũng đã chào bán chúng cho một vài quốc gia khác như Belarus, Sudan và Việt Nam.

Ngoài lô chiến đấu cơ trên, trong bản hợp đồng 1 tỉ USD, Nga còn bán cho Angola các trực thăng vận tải Mi-17, xe tăng, pháo, các loại súng và đạn dược.

Đồng thời Rosoboronexport cũng sẽ tiến hành việc bảo trì các thiết bị quân sự do Nga chế tạo được sử dụng trong quân đội Angola.

Tiến Dũng

>> Nga giao thêm bốn chiếc Su-30 cho Việt Nam
>> Nga bán hơn 300 chiếc Su-30MK
>> Nga sắp giao động cơ chiến đấu cơ Su-30MKI cho Ấn Độ
>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Nga mua thêm 30 chiếc Su-30SM
>> Indonesia mua 6 chiếc Su-30MK2
>> Malaysia có kế hoạch mua 18 chiếc Su-30MKM
>> Ấn Độ mua 42 chiếc Su-30MKI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.