‘Mỹ sẽ đánh nếu Syria không thành thật về vũ khí hóa học’

12/09/2013 10:05 GMT+7

(TNO) Tổng thống Israel Shimon Peres cảnh báo hôm 11.9 rằng Mỹ sẽ theo đuổi hành động quân sự chống lại Syria nếu Damascus không tiêu hủy kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga.

(TNO) Tổng thống Israel Shimon Peres cảnh báo hôm 11.9 rằng Mỹ sẽ theo đuổi hành động quân sự chống lại Syria nếu Damascus không tiêu hủy kho vũ khí hóa học theo đề xuất của Nga.

‘Mỹ sẽ đánh nếu Syria không thành thật về vũ khí hóa học’
 Israel triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm sắt ở gần Jerusalem để đề phòng các cuộc tấn công trả đũa từ Syria - Ảnh: AFP

“Nếu Syria thành thật và thực hiện các bước đi thực sự để dỡ bỏ và tiêu hủy vũ khí hóa học trong lãnh thổ của họ, Mỹ sẽ không tấn công”, ông Peres nói trong một thông báo.

Nhưng “nếu có một vết rạn nào trong sự ngay thẳng của Syria, tôi không có nghi ngờ gì về việc Mỹ sẽ thực hiện hành động quân sự”, ông Peres cảnh báo.

Hôm 10.9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về việc tấn công Syria, sau khi chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad hoan nghênh đề xuất của Nga về việc đặt vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế.

Tuy nhiên, ông Obama tuyên bố còn quá sớm để nói về khả năng thành công của sáng kiến trên.

Sơn Duân

>> Tình hình Syria: Ngoại trưởng Mỹ đem theo chuyên gia vũ khí đi gặp Nga
>> Nga chuyển kế hoạch kiểm soát vũ khí hóa học Syria cho Mỹ
>> Nguy cơ tấn công vẫn lơ lửng trên đầu Syria
>> Ủy ban Nhân quyền LHQ tố chính quyền Syria thảm sát thường dân
>> Tổng thống Syria mừng sinh nhật lần thứ 48
>> Con tin ở Syria bị đối xử như 'thú vật
>> Phe đối lập Syria cay cú với đề xuất của Nga
>> Pháp vẫn sẵn sàng trừng phạt Syria
>> Nga trình bằng chứng quân nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học
>> Tổng thống Mỹ đề nghị Quốc hội hoãn bỏ phiếu về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.