Mỹ - Nhật tăng cường giám sát Senkaku/Điếu Ngư

04/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 3.10, các quan chức Mỹ và Nhật Bản thông báo 2 nước sẽ phối hợp triển khai máy bay giám sát nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư từ đầu năm tới.

Theo AP, đây là một trong những kết quả của cuộc thảo luận 2+2 tại Tokyo giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera cùng những người đồng cấp Mỹ John Kerry và Chuck Hagel.

Trong cuộc gặp, 2 bên nhất trí triển khai thêm hệ thống radar cảnh báo sớm tại bờ biển phía tây của Nhật nhằm ứng phó nguy cơ tấn công tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Về mặt chính sách, các bộ trưởng đồng ý xem xét sửa đổi thỏa thuận liên minh quân sự song phương để phù hợp với những diễn biến an ninh mới trong khu vực.

Trung Quốc, nước đang tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư với Nhật và là đồng minh lớn nhất của Triều Tiên, chưa bình luận gì. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng chắc chắn Bắc Kinh sẽ có động thái phản ứng trong thời gian tới.

Trọng Kha

>> Mỹ, Nhật thỏa thuận triển khai radar, máy bay giám sát Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật, Trung Quốc thi nhau tập trận gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật có thể đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật có thể cử người đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Người Nhật lại đi thuyền ra Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu vào vùng tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.