Mỹ giao tên lửa đối hạm tối tân Harpoon cho Đài Loan

27/12/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Mỹ đã bắt đầu giao tên lửa đối hạm hiện đại Harpoon trong năm 2013 cho Đài Loan, trang tin China Post (Trung Quốc) ngày 27.12 dẫn báo cáo của cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết.

Lô hàng tên lửa hành trình này sẽ được trang bị cho hai tàu ngầm chiến đấu của Đài Loan.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thương vụ trị giá hơn 195 triệu USD được xúc tiến nhằm mục đích tăng cường khả năng tấn công trên biển của vùng lãnh thổ này.

Theo thỏa thuận mua bán của Mỹ và Đài Loan, Washington sẽ giao cho Đài Bắc 32 tên lửa 32 UGM-84L Harpoon Block II (loại phóng từ tàu ngầm) cùng các hệ thống điều khiển.

Loại tên lửa siêu thanh có khả năng bay bám mặt biển để tránh radar này có tầm hoạt động khoảng 125 km, tức có thể bắn hạ mục tiêu dọc theo bờ biển Trung Quốc, China Post cho hay.

Ngoài ra, Harpoon Block II còn có thể phân biệt được tàu với các đảo và các khối đất gần bên.

Hoàng Uy

>> Mỹ chuyển hàng chục tên lửa đến Iraq
>> Mỹ bán trực thăng chiến đấu ‘dỏm’ cho Đài Loan?
>> Trung Quốc, Đài Loan đàm phán trao đổi gián điệp
>> Đài Loan 'giương oai' với đội trực thăng chiến đấu mới mua từ Mỹ  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.