Mỗi ngày Mỹ tốn 9 triệu USD chống IS

12/06/2015 14:10 GMT+7

(TNO) Mỗi ngày Mỹ phải chi hơn 9 triệu USD cho cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria kể từ tháng 8.2014. Tính tổng cộng, IS đã "ngốn" của Mỹ 2,7 tỉ USD, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

(TNO) Mỗi ngày Mỹ phải chi hơn 9 triệu USD cho cuộc chiến chống lại tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq và Syria kể từ tháng 8.2014. Tính tổng cộng, IS đã "ngốn" của Mỹ 2,7 tỉ USD, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ.

Khói bốc lên từ một tòa nhà ở Tikrit (Iraq) sau một đợt không kích của Mỹ - Ảnh: Reuters
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy 2/3 trong số tiền kể trên chi cho các hoạt động không kích của không quân Mỹ, ở mức 1,8 tỉ USD.
Chi tiêu cho các chiến dịch quân sự của Mỹ đã tăng đáng kể từ khi Mỹ bắt đầu các đợt không kích ở Iraq hồi tháng 8.2014, sau đó mở rộng ra Syria. Tuy nhiên, hầu hết các đợt không kích của Mỹ tập trung ở Iraq để giúp chính quyền nước này chiếm lại và giữ được các thành phố quan trọng đang nằm trong tay IS.
AP đưa tin ngoài nguồn chi "khủng" cho không quân, Mỹ cũng chi 438 triệu USD cho hải quân, 274 triệu USD cho bộ binh, 16 triệu USD để trả lương cho binh sĩ, 646 triệu USD cho chi phí đạn dược, 21 triệu USD cho các hoạt động tình báo và do thám...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.