Maldives mở đường cho Trung Quốc xây căn cứ

26/07/2015 07:46 GMT+7

Tổng thống Maldives Abdulla Yameen vừa ký ban hành một luật mới cho phép giới đầu tư nước ngoài sở hữu đất ở quốc gia này, gây ra quan ngại về khả năng Trung Quốc sẽ mua và xây căn cứ quân sự ở khu vực chiến lược của vùng Ấn Độ Dương, theo AFP.

Tổng thống Maldives Abdulla Yameen vừa ký ban hành một luật mới cho phép giới đầu tư nước ngoài sở hữu đất ở quốc gia này, gây ra quan ngại về khả năng Trung Quốc sẽ mua và xây căn cứ quân sự ở khu vực chiến lược của vùng Ấn Độ Dương, theo AFP.

Luật sửa đổi này cho phép những người nước ngoài đầu tư trên 1 tỉ USD mua và sở hữu đất vĩnh viễn trong khu dự án, với điều kiện 70% khu đất đó được bồi đắp từ biển.
Hiến pháp Maldives trước đây cấm người nước ngoài sở hữu đất trên nước này, nhưng cho phép thuê đất tối đa 99 năm. Các nghị sĩ đối lập Maldives lo ngại rằng động thái trên có thể mở đường cho Trung Quốc xây các căn cứ quân sự ở Maldives.
Trong đó, nghị sĩ Eva Abdulla nói với AFP rằng bà lo sợ quốc gia của mình sẽ trở thành tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bà Abdulla nhấn mạnh: “Điều chúng tôi quan tâm là hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương”.
Trong khi đó, Tổng thống Yameen bác bỏ quan ngại trên, khẳng định động thái mới “không gây bất kỳ nguy hiểm nào cho người dân Maldives hay các quốc gia láng giềng của chúng tôi”, theo tờ The Guardian. Giới chức ở New Delhi cho hay họ đang kiểm chứng tuyên bố của ông Yameen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.