Lầu Năm Góc bổ sung một loạt tham mưu trưởng

07/08/2015 16:06 GMT+7

(TNO) Trang tin Stars and Stripes ngày 6.8 (giờ Mỹ) cho hay Thượng viện Mỹ đã thông qua các lãnh đạo mới của những lực lượng như Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến, hoàn tất quá trình “thay máu” các tham mưu trưởng của Lầu Năm Góc.

(TNO) Trang tin Stars and Stripes ngày 6.8 (giờ Mỹ) cho hay Thượng viện Mỹ đã thông qua các lãnh đạo mới của những lực lượng như Lục quân, Hải quân và Thủy quân lục chiến, hoàn tất quá trình “thay máu” các tham mưu trưởng của Lầu Năm Góc.

Từ trái sang phải, tướng Robert Neller, Mark Milley, John Richardson - Ảnh: Stars and Stripes

Sau những buổi điều trần đầy căng thẳng hồi tháng 7, các thượng nghị sĩ cuối cùng cũng đã thông qua những đề xuất của chính quyền Tổng thống Barack Obama về những vị trí đứng đầu các quân chủng Mỹ.

Theo đó, tướng Mark Milley trở thành Tham mưu trưởng Lục quân; Trung tướng Robert Neller làm tư lệnh Thủy quân lục chiến, và đại tướng John Richardson giữ vị trí đứng đầu các chiến dịch hải quân.

Các tướng trên sẽ dẫn đầu các lực lượng Mỹ và đóng vai trò tham mưu cho Tổng thống Barack Obama trong bối cảnh quan hệ căng thẳng với Nga, đối đầu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq, Syria, trong khi ngân sách bị siết chặt.

Tướng Milley, 57 tuổi, đã nhấn mạnh trước Thượng viện rằng Nga là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ, một quan điểm mà tướng Joseph Dunford cũng đã đề cập đến trước khi nhậm chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.

“Nga là nước duy nhất trên Trái đất đang sở hữu năng lực hạt nhân đủ sức hủy diệt Mỹ, do đó Nga là mối đe dọa hiện hữu”, tướng Milley phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện.

Trong khi đó, trung tướng Neller giải trình trước ủy ban này rằng cuộc chiến với IS sẽ không chuyển sang bước ngoặt mới trong ít nhất 1 năm nữa.

Còn tướng Richardson phải đối mặt với thách thức từ ngân sách hạn hẹp và số lượng giới hạn các tàu chiến.

Ông thừa nhận rằng quyết định rút một tàu sân bay khỏi vùng biển quanh vịnh Ba Tư trong 2 tháng vào mùa thu năm nay, lần đầu tiên kể từ năm 2007, có thể gây trở ngại cho cuộc chiến chống IS.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.