Khám phá khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain

07/04/2014 15:20 GMT+7

(TNO) Như Thanh Niên Online đã thông tin sáng 7.4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng Tiên Sa TP.Đà Nẵng.

(TNO) Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 7.4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ đã cập Cảng Tiên Sa TP.Đà Nẵng.

>> Tàu khu trục USS John S. McCain thăm Đà Nẵng  

 
Khu trục hạm John S.McCain dài 154 m, rộng 20 m, lượng choán nước 8.900 tấn, ngấn nước 9,3 m

Sau lễ đón tiếp, đoàn Việt Nam đã được mời tham quan khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain.

USS John S.McCain (DDG - 56) là tàu khu trục hạm hạng nặng lớp Arleigh Burke hạ thủy tháng 9.1992 và chính thức được đưa vào phục vụ tháng 7.1994.

Từ năm 1997, USS John S.McCain gia nhập đội tàu hộ tống mạnh nhất của Hạm đội 7 cùng siêu hàng không mẫu hạm USS Geogre Washington (CVN - 73).

Chùm ảnh khám phá sức mạnh của USS John S.McCain:

 
Tàu trang bị 4 động cơ tuốc bin khí General Electric LM 2500 - 30 gồm 2 chân vịt 5 cánh cho phép đạt tốc độ 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 8.100 km
 
Khu trục hạm John S.McCain do hãng Bath Iron Works, Bath, Maine đóng ngày 3.9.1991, hạ thủy 26.9.1992, đi vào hoạt động ngày 2.7.1994
 
Tàu được thiết kế đặc biệt để giảm tối đa diện tích phản xạ radar với bề mặt nghiêng dốc, một số vị trí trọng yếu bọc giáp Kevlar
 
Boong sau tàu có sân đáp phục vụ trực thăng chống ngầm SH - 60
 
Chỉ huy Khu trục hạm John S.McCain là đại tá Paul J.Schlise
 
USS John S.McCain đón khách tham quan
 
Tàu được chế tạo theo công nghệ mới, lắp hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến và hệ thống vũ khí phòng vệ cực mạnh có khả năng chống hạm, chống ngầm, phòng không và tấn công mục tiêu mặt đất

Hệ thống súng máy phòng không 12,7 mm được bao bọc cẩn thận, ngoài ra trên tàu còn có pháo 25 mm và cụm máy phóng ngư lôi Mk32

Pháo hạm cỡ 127 mm nằm ở đầu tàu khu trục
 
Bảng giới thiệu chỉ huy, sĩ quan khu trục hạm
 
Hệ thống điều khiển chính
 
Bên trong khoang lái tàu khu trục
 
3 loại vũ khí mạnh nhất trên tàu đều nằm trong hệ thống ống phóng thẳng đứng Mk41 gồm tổ hợp tên lửa phòng không RIM 156 SM-2 là vũ khí kết hợp hệ thống chiến đấu Aegis trong tác chiến phòng vệ có tầm bắn xa 240 km, trần bay 33.000 m, tốc độ hành trình Mach 3, lắp đầu đạn thuốc nổ phá mảnh
 
Hai loại tên lửa còn lại là tên lửa hành trình đối đất BGM 109 Tomahawk với tầm bắn 1.104 km, tốc độ hành trình 880 km/giờ, dẫn đường bằng hệ thống định vị và tên lửa chống ngầm RUM 139 mang ngư lôi tự dẫn Mk46 hoặc Mk54, tầm bắn 22 km
 
Đuôi tàu với hệ thống hướng dẫn đáp máy bay trực thăng

Nguyễn Tú (thực hiện)

>> Tàu hải quân Mỹ cập cảng Đà Nẵng
>> Ban nhạc tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh biểu diễn tại Đà Nẵng
>> Tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh đến Đà Nẵng
>> Video clip: Cận cảnh tàu Hải quân Hoàng gia Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.