Khám phá chiến hạm của Hải quân Hoàng gia Anh

21/12/2013 13:42 GMT+7

(TNO) Sáng 21.12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh (HMS) Daring đã đón khách tham quan và tổ chức họp báo trên tàu.

(TNO) Sáng 21.12, tàu Hải quân Hoàng gia Anh (HMS) Daring đã đón khách tham quan và tổ chức họp báo trên tàu.

>> Tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh đến Đà Nẵng
>> Ban nhạc tàu khu trục Hải quân Hoàng gia Anh biểu diễn tại Đà Nẵng


Tàu HMS Daring

HMS Daring mang số hiệu D32, cùng với 5 chiến hạm thuộc lớp T45 khác là HMS Dauntless (D33), HMS Diamond (D34), HMS Dragon (D35), HMS Defender (D36) và HMS Duncan (D37) tạo thành lực lượng hùng mạnh trên biển của Hải quân Hoàng gia Vương quốc Anh.

HMS Daring dài 152,5 mét, rộng 21,2 mét, trọng tải 7.500 tấn.

“Bộ não” của HMS Daring là Phòng trung tâm điều khiển được trang bị hệ thống thông tin, quan sát hiện đại.

Theo giới thiệu, nguồn năng lượng trên tàu tạo ra đủ để cung cấp cho thị trấn nhỏ với 8.000 dân.


Phần đuôi của tàu

Trực thăng trên tàu

Thuyền trưởng HMS Daring là sĩ quan chỉ huy Hải quan Hoàng gia Angus Essenhigh. Ông gia nhập hải quân năm 1992 và là học viên trường sĩ quan, tham gia chương trình đào tạo tại ĐH Durham (Anh).

Sau khi lấy bằng tiếng Pháp, Nga và triết học, ông đảm nhận vai trò sĩ quan hoa tiêu chiến hạm Blackwater và sĩ quan truyền thông tín hiệu chiến hạm Frigate T22 Campbelltown.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vịnh bắc Ả Rập, Angus Essenhigh gia nhập HMS Daring với vị trí sĩ quan tác chiến đối không và sĩ quan điều hành. Đến tháng 12.2012, ông trở thành chỉ huy tàu HMS Daring.


Bộ phận kỹ thuật động cơ kiểm tra máy bay

Phòng trung tâm điều hành

Hệ thống radar

Buồng lái

Hệ thống súng máy dọc thân tàu

Thân tàu nhìn từ cabin

Những người lính trên tàu HMS Daring tỏ ra nghiêm nghị...
 

... nhưng cũng rất thân thiện

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.