Israel tự làm rơi máy bay không người lái

16/07/2013 10:30 GMT+7

(TNO) Quân đội Israel đã cố tình làm rơi một chiếc máy bay không người lái (UAV) Hermes 450 ở gần biên giới với Ai Cập vào hôm 14.7, sau một sự cố kỹ thuật, theo tờ Haaretz.

Những nhân viên điều khiển máy bay đã nhận ra dấu hiệu trục trặc kỹ thuật và cố tình làm rơi chiếc UAV trong khu vực mà lực lượng Israel có thể thu thập được các mảnh vỡ.

Israel tự làm rơi máy bay không người lái
 Một chiếc máy bay không người lái của Israel - Ảnh: AFP

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Israel tự làm rơi UAV của họ vì lo ngại máy bay bị hỏng có thể rơi xuống khu vực đông dân cư hoặc lọt vào tay kẻ thù.

Vào tháng 5, một chiếc UAV Shoval lớp Heron đã được điều khiển cho rơi xuống vùng biển gần thành phố Netanya vì một trục trặc động cơ.

Quân đội Israel vốn vận hành một đội UAV lớn, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, bao gồm xác định các tên lửa được chuyển từ Li Băng sang Syria và do thám khu vực biên giới với Ai Cập.

Sơn Duân

>> Israel bóng gió chuyện tấn công Iran
>> Thổ Nhĩ Kỳ cho Israel mượn đường tấn công Syria?
>> Nghi án tên lửa Israel tấn công Syria
>> Israel “tập kích tên lửa Nga ở Syria”
>> Israel thử tên lửa đạn đạo mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.