Iran phát triển UAV hiện đại

04/11/2012 03:44 GMT+7

Giới chuyên gia Iran vừa phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) có khả năng cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng.

Đài Press TV ngày 3.11 dẫn lời chuyên gia Abbas Jam, phụ trách dự án UAV trên, cho hay: loại máy bay này sở hữu công nghệ siêu tiên tiến, không cần đường băng. Dự kiến, loại máy bay không người lái này sẽ được Iran trình làng vào năm tới. Tuy nhiên, Tehran chưa tiết lộ UAV mới được dùng vào mục đích gì, có mang theo vũ khí hay không.

Mới đây, Iran thiết kế và phát triển loại UAV mang tên Liko có thể tránh được sự theo dõi của radar, với khả năng chở theo 100 kg hàng hóa. Hồi tháng 9, Iran còn trình làng một loại UAV mang tên Shahed 129 có thể thực hiện nhiệm vụ do thám lẫn tác chiến, với khả bay liên tục 24 giờ mà không cần tiếp nhiên liệu.

Minh Trung

>> Kỷ nguyên UAV của Mỹ
>> Iran tuyên bố có UAV mang tên lửa
>> Tham vọng “siêu UAV” của Mỹ
>> Hàn Quốc phát triển UAV chiến đấu
>> Iran thử UAV ném bom
>> Nhật phát hiện tàu chiến Trung Quốc thử nghiệm UAV
>> Triều Tiên “phát triển máy bay UAV”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.