Infographic: Tiêm kích bom Su-22

23/04/2015 09:58 GMT+7

(TNO) Thanh Niên Online giới thiệu cùng bạn đọc loại máy bay tiêm kích bom Su-22 do Liên Xô sản xuất và được nhiều nước sử dụng. Không quân Việt Nam cũng có sử dụng một phiên bản nâng cấp của loại máy bay này, gọi là Su-22M4.

(TNO) Máy bay tiêm kích bom Su-22 phát triển từ nền tảng máy bay Su-17 của Liên Xô, được thiết kế để thực hiện những phi vụ tốc độ cao ở tầm thấp, tấn công mục tiêu ở mặt đất, mặt biển. Su-22 phục vụ thời gian dài trong quân đội Liên Xô và Nga. Trên 1.000 máy bay Su-22 được sản xuất và xuất khẩu ra 22 nước.

Không quân Việt Nam có sử dụng một phiên bản nâng cấp của loại máy bay này, gọi là Su-22M4Thanh Niên Online giới thiệu cùng bạn đọc thông tin về loại máy bay tiêm kích bom Su-22 do Liên Xô sản xuất và được nhiều nước sử dụng. Thông số dưới đây dựa theo bản tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.