Hơn 2.100 sĩ quan Syria đào tẩu sang Jordan

16/09/2013 08:30 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Jordan ngày 15.9 cho biết hơn 2.100 sĩ quan quân đội Syria đã chạy sang Jordan kể từ khi xung đột nổ ra ở Syria vào năm 2011.

(TNO) Bộ trưởng Nội vụ Jordan ngày 15.9 cho biết hơn 2.100 sĩ quan quân đội Syria đã chạy sang Jordan kể từ khi xung đột nổ ra ở Syria vào năm 2011.

Hơn 2.100 sĩ quan Syria đào tẩu sang Jordan
Người tị nạn Syria ở trại Zaatari của Jordan - Ảnh: Reuters

“Jordan hiện đang tiếp nhận khoảng 2.130 sĩ quan Syria thuộc nhiều cấp khác nhau tại một cơ sở quân sự đặc biệt”, ông Hussein Majali nói với nhật báo Al-Rai của Jordan.

“Vương quốc này sẽ vẫn là một nơi trú ẩn an toàn cho bất kỳ ai nhưng điều này sẽ không đánh đổi với an ninh và ổn định của Jordan. Jordan có khả năng đối phó với tình hình một cách cân bằng”, ông nói.

Amman và Liên Hiệp Quốc ước tính số người tị nạn Syria ở Jordan hiện ở mức 500.000 người, mặc dù vương quốc này cho biết có 1,2 triệu người Syria đang sống tại nước này, bao gồm những người rời Syria từ trước khi xảy ra cuộc xung đột.

“Nếu một cuộc tấn công nhằm vào Syria xảy ra, mối đe dọa lớn nhất là làn sóng di cư ồ ạt đến Jordan”, ông nói.

Quan chức trên cho biết Jordan sẵn sàng nhận thêm 150.000 người tị nạn từ Syria, 20.000 người ở trại Zaatari và 130.000 người ở trại Azraq. Trại Azraq gần biên giới với Syria hiện đang tiếp nhận hơn 130.000 người tị nạn.

Hơn 2 triệu người Syria đã rời bỏ tổ quốc kể từ khi xung đột nổ ra ở nước này vào năm 2011. Phần lớn trong số này tìm đến các nước láng giềng như Li Băng, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Iraq.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.