Hàn Quốc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để ứng phó Triều Tiên

20/04/2015 18:36 GMT+7

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 20.4 tuyên bố sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới để tăng cường khả năng chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên.

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 20.4 tuyên bố sẽ tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới để tăng cường khả năng chống lại chương trình hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên. 

Binh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: ReutersBinh sĩ Hàn Quốc trong một cuộc tập trận - Ảnh: Reuters
Cụ thể, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc cho giai đoạn 2016-2020 sẽ là 232.500 tỉ won (hơn 215 tỉ USD), tăng thêm 700 tỉ won so với chi tiêu dự kiến cho giai đoạn 2015-2019, theo Yonhap.
Trong đó, chi phí dành cho việc duy trì binh sĩ chiếm 155.200 tỉ won và phần còn lại sẽ được dùng để nâng cao các khả năng cho quân đội.
Đặc biệt, chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 6.000 tỉ won (hơn 5,5 tỉ USD) xây dựng hệ thống tấn công phủ đầu, hay còn được gọi là “Dây chuyền tiêu diệt”, và 2.700 tỉ won cho việc phát triển chương trình phòng không tầng thấp (KAMD).
Những khí tài dành cho “Dây chuyền tiêu diệt” gồm vệ tinh đa năng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình không đối đất tầm xa Taurus. Còn hệ thống KAMD bao gồm các tên lửa đánh chặn và tên lửa đất đối không tầm trung.
Cũng nhằm ứng phó hiệu quả những “hành động khiêu khích” của Triều Tiên và chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực tiềm tàng, Hàn Quốc dự định chi 1.800 tỉ won trang bị hệ thống do thám, gồm có máy bay không người lái và radar.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.