Hàn Quốc nói Triều Tiên có 15 cơ sở, phòng thí nghiệm hạt nhân

15/10/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14.10 cho biết CHDCND Triều Tiên có 15 cơ sở và phòng thí nghiệm hạt nhân, đa số tọa lạc ở huyện Yongbyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan.

Trong báo cáo trình Quốc hội Hàn Quốc ngày 14.10, Bộ Thống nhất cho rằng sự tồn tại 15 cơ sở và phòng thí nghiệm hạt nhân được xác nhận vào tháng 8.2013.

Huyện Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 km về phía bắc, có 13 cơ sở hạt nhân, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt Nhân Yongbyon với hai lò phản ứng hạt nhân; thủ đô Bình Nhưỡng có hai cơ sở hạt nhân, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc không có được thông tin về số người làm việc tại các cơ sở hạt nhân kể trên.

Vào ngày 8.10, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) xác nhận thông tin cho rằng Triều Tiên đã tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân plutonium ở Yongbyon, nhằm tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Phúc Duy

>> NIS: Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân
>> Chuyên gia Mỹ: Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hóa học trên tù nhân chính trị
>> Triều Tiên cảnh báo Mỹ về 'chiến tranh toàn diện
>> Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo đối hạm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.