Hải quân Mỹ chưa cho cá heo... nghỉ hưu

03/12/2012 14:00 GMT+7

(TNO) Một số cá heo quân sự (dò mìn) của Hải quân Mỹ sẽ sớm “mất việc” vì những con robot. Tuy nhiên, chúng sẽ được giao việc mới, chưa phải nghỉ hưu.

Bắt đầu từ năm 2017, 24 trong số 80 cá heo quân sự của Hải quân Mỹ sẽ được thay thế bằng những robot có hình dạng giống ngư lôi dài 7 m, theo tin tức từ tờ U-T San Diego (Mỹ) ngày 2.12.

Quân đội Mỹ cho biết các robot có thể thực hiện những sứ mạng dò, tìm mìn như các con cá heo, nhưng lại không phải mất đến 7 năm để huấn luyện.

Tuy nhiên, những con cá heo vẫn chưa được phép “nghỉ hưu”.

Hải quân Mỹ sẽ giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh cảng biển và dò tìm vật thể dưới đáy biển cho cá heo cùng các con sư tử biển.

Chương trình huấn luyện quốc phòng cho các loài cá voi, cá heo, cá mập, sư tử biển phục vụ cho Hải quân Mỹ trị giá 28 triệu USD được tiến hành kể từ cuối thập niên 1950.

cá heo hải quân Mỹ
  Cá heo được huấn luyện cho mục đích quân sự - Ảnh minh họa: Reuters 

Hiện ở thành phố San Diego (Mỹ), 80 cá heo và 40 sư tử biển đang được huấn luyện theo chương trình này.

Trong những năm gần đây, cá heo đã từng được điều động đến Iraq và Bahrain để thực thi các nhiệm vụ quân sự.

Nhờ vào khả năng định vị bẩm sinh, cá heo có thể phát hiện và đánh dấu những bãi mìn nằm sâu trong lòng biển.

Phúc Duy

>> Đường đi của một con cá heo
>> Ukraine huấn luyện cá heo chiến đấu
>> Cá heo khan hiếm
>> Bí ẩn của cá heo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.