Đức chấn động với tỷ lệ nữ binh sĩ bị lạm dụng tình dục

25/01/2014 08:45 GMT+7

(TNO) Cứ 2 nữ binh sĩ Đức thì có 1 người bị lạm dụng tình dục ít nhất một lần, theo kết quả một khảo sát công bố ngày 24.1.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Lịch sử quân đội và Nghiên cứu xã hội Đức tại thành phố Potsdam tiến hành, theo AFP.

Trung tâm này cũng kêu gọi tân nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen áp dụng các biện pháp mới nhằm giải quyết nạn lạm dụng tình dục đối với nữ binh sĩ.

Theo kết quả cuộc khảo sát, 50% nữ binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Liên bang Đức cho biết họ bị lạm dụng tình dục và 3% cho biết bị tấn công tình dục.

Bà Von der Leyen cho biết cuộc khảo sát này được tiến hành vào năm 2011 trên 3.058 nữ binh sĩ.

Kết quả cuộc khảo sát này cho thấy quân đội Đức cần phải thay đổi những cách cư xử với nữ binh sĩ, vốn chiếm 10,1% Lực lượng Phòng vệ Liên bang Đức.

Hồi đầu tháng 1.2013, bà Von der Leyen cho biết bà sẽ tạo ra một quân đội “thân thiện với gia đình” trong nhiệm kỳ của bà bằng cách cho phép các binh sĩ làm việc bán thời gian và mở rộng dịch vụ giữ trẻ trong quân đội.

Phúc Duy

>> Mỹ bị cáo buộc huấn luyện quân sự "cho cả tội phạm hiếp dâm
>> Hằng trăm vụ hiếp dâm trong quân đội Úc
>> Sếp chống hiếp dâm của không quân Mỹ xộ khám vì nổi “máu dê”
>> Quân đội Mỹ lại vướng bê bối: Các nữ binh sĩ bị ép bán dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.