Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore

23/11/2012 03:25 GMT+7

Từ ngày 19 - 21.11, Thứ trưởng Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự quốc phòng cấp cao Việt Nam hội đàm với đoàn Singapore do Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Chang Chie Foo làm trưởng đoàn. Diễn ra tại Singapore, cuộc đối thoại được đánh giá như bước cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo hai nước về xây dựng quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013, nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Trả lời phỏng vấn Thanh Niên, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: “Chúng tôi đồng quan điểm rằng cần tăng cường hợp tác và đoàn kết giữa hai nước để đạt được hòa bình, ổn định và phát triển ở mỗi nước, cũng như đóng góp cho hòa bình, ổn định chung. Chúng tôi cũng nhấn mạnh sự đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN là yếu tố quan trọng để giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực, hạn chế các tác động tiêu cực từ bên ngoài, làm chia rẽ nội bộ ASEAN”.

 Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh (phải) cùng ông Chang Chie Foo tại cuộc đối thoại
Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh (phải) cùng ông Chang Chie Foo tại cuộc đối thoại
- Ảnh: Bộ Quốc phòng VN cung cấp

Về vấn đề biển Đông, ông cho biết hai bên nhất trí rằng các nước ASEAN và tất cả các bên liên quan cần nỗ lực hơn nữa trong trao đổi quan điểm, xây dựng lòng tin, đưa ra các giải pháp hòa bình để từng bước giải quyết các mâu thuẫn, vướng mắc trên cơ sở công khai, minh bạch, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và nhanh chóng xúc tiến xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). Ngoài ra, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác quân y và kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế là những lĩnh vực mà hai bên chú trọng.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Sôi động hợp tác quốc phòng Đông Nam Á
>> Úc, Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng
>> Tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh với Liên bang Nga
>> Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc: Nói phải đi đôi với làm
>> Việt Nam - Úc tăng cường hợp tác quốc phòng
>> Việt Nam - Nga đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, kỹ thuật quân sự
>> New Zealand tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ
>> VN và Mỹ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương
>> Mỹ, Nhật hợp tác quốc phòng năng động
>> Việt - Anh ký biên bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng
>> Việt Nam - Pháp hợp tác quốc phòng vì hòa bình
>> Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Myanmar
>> Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt - Nhật
>> Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ
>> Tăng cường hợp tác quốc phòng VN - Singapore
>> Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.