Đề xuất lập vùng cấm bay ở Senkaku/Điếu Ngư

22/01/2013 09:01 GMT+7

(TNO) Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, lãnh đạo đảng New Komeito (thuộc liên minh cầm quyền Nhật) Natsuo Yamaguchi vào hôm 21.1 tiết lộ ông sẽ đề xuất cấm các máy bay quân sự của cả hai nước bay đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp.

(TNO) Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, lãnh đạo đảng New Komeito (thuộc liên minh cầm quyền Nhật) Natsuo Yamaguchi vào hôm 21.1 tiết lộ ông sẽ đề xuất cấm các máy bay quân sự của cả hai nước bay đến gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp.

Ông Yamaguchi nói cả hai nước phải thực thi các biện pháp nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang, theo tờ South China Morning Post.

Căng thẳng đã tiếp tục dâng cao vào hôm 21.1 khi ba tàu hải giám Trung Quốc tiến đến vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trong thời gian gần đây, cả hai nước đã điều máy bay quân sự đến khu vực. Nhật đã tuyên bố họ có thể sẽ bắn cảnh báo nếu máy bay Trung Quốc tiếp tục bay đến khu vực xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

“Điều quan trọng là ngăn cản vấn đề nở rộng và tìm cách giảm căng thẳng”, ông Yamaguchi nói với đài truyền hình Phoenix TV ở Hồng Kông.

Chính trị gia người Nhật nói ông sẽ đề xuất thành lập cơ chế liên lạc song phương về vấn đề trên biển trong chuyến thăm Trung Quốc. Ông Yamaguchi cũng sẽ chuyển lá thư của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và nói ông hy vọng được gặp tân Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm 21.1, Bộ Ngoại giao Nhật đã gửi kháng nghị với đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo sau khi ba tàu hải giám xuất hiện ở Senkaku/Điếu Ngư. Tân Hoa xã cho hay ba con tàu thực hiện nhiệm vụ theo dõi tàu bè Nhật xung quanh quần đảo.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tiếp tục chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton vì nói rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện thuộc sự quản lý của Nhật.

Ông Hồng Lỗi nói Trung Quốc kiên quyết chống đối phát biểu của bà Clinton và kêu gọi Mỹ hãy có “thái độ có trách nhiệm”.

Tờ Nhân dân Nhật báo nói việc xía vào tranh chấp Nhật - Trung sẽ làm suy yếu lợi ích của Mỹ. “Mỹ không nên bị Nhật gài bẫy và gây nguy hiểm cho quan hệ Trung - Mỹ”, tờ báo viết.

Sơn Duân

>> Mỹ kêu gọi giải quyết tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thông qua đàm phán
>> Cháy tàu cá gần Senkaku/Điếu Ngư, 3 người chết
>> Nhật cân nhắc điều động F-15 đến gần Senkaku/Điếu Ngư hơn
>> Nhật tăng cường tàu tuần tra cho Senkaku/Điếu Ngư
>> Bốn tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Máy bay Trung Quốc đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Nhật Bản lên kế hoạch bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
>> Khó xảy ra chiến tranh ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.