Đài Loan trang bị tên lửa Harpoon cho tàu ngầm

09/01/2014 11:40 GMT+7

(TNO) Đài Loan đã nhận lô tên lửa chống hạm Harpoon đầu tiên để tăng cường khả năng tấn công cho hai tàu ngầm của mình.

(TNO) Đài Loan đã nhận lô tên lửa chống hạm Harpoon đầu tiên để tăng cường khả năng tấn công cho hai tàu ngầm của mình, theo trang tin focustaiwan.tw hôm 8.1.


Tên lửa Harpoon giúp củng cố sức mạnh cho tàu ngầm Đài Loan - Ảnh: focustaiwan.tw

Theo các chuyên gia, động thái này có thể gây thách thức mới cho các kế hoạch tấn công của Trung Quốc.

Đài Loan đã đặt lô tên lửa trên vào năm 2008 theo một hợp đồng mua vũ khí trị giá 6,5 tỉ USD ký với Mỹ, hãng CNA (Đài Loan) dẫn lời nhân vật số 2 của Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Andrew Hsia cho biết. 

Thỏa thuận này cũng bao gồm việc mua bán tên lửa đánh chặn tân tiến Patriot và máy bay trực thăng Apache.

Tờ Defense News dẫn một nguồn tin từ Đài Loan nhận định tên lửa Harpoon sẽ giúp các tàu ngầm Đài Loan có thể tấn công các mục tiêu xa xôi ở phía bắc và phía nam ven biển Trung Quốc, cũng như nhắm vào tàu ngầm hạt nhân mới đặt tại căn cứ Hải quân Ngọc Lâm trên đảo Hải Nam ở phía nam.

Bắc Kinh chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này.

Huỳnh Thiềm

>> Ấn Độ bắn thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân
>> Hé lộ hai tên lửa chống hạm mới của Trung Quốc
>> Trung Quốc tăng cường một tàu khu trục tên lửa mới
>> Mỹ giao tên lửa đối hạm tối tân Harpoon cho Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.