Đài Loan mua hai tàu chiến Mỹ

05/11/2012 16:25 GMT+7

(TNO) Đài Loan đang có kế hoạch mua hai tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry từ Mỹ để góp phần hiện đại hóa lực lượng trên biển.

(TNO) Đài Loan đang có kế hoạch mua hai tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry từ Mỹ để góp phần hiện đại hóa lực lượng hải quân.

Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Cao Hoa Trụ hôm nay (5.11) tuyên bố hai tàu chiến nói trên, vốn đang phục vụ trong hải quân Mỹ, sẽ được giao cho Đài Loan trước năm 2015, theo tin tức từ hãng tin AFP.

Với tổng giá trị 240 triệu USD, hai tàu mới sẽ thay hai trong tám tàu khu trục lớp Knox đang già cỗi mà Đài Loan mua từ Mỹ vào đầu thập niên 1990.

 Tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ
Tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry của Mỹ - Ảnh: Navy.mil

Tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry được đưa vào phục vụ hải quân Mỹ từ năm 1977 và hiện còn 21 chiếc vẫn đang được biên chế. Tuy nhiên, chúng sẽ được thay thế bằng các loại chiến hạm cận bờ (LCS) từ đây tới năm 2019, theo trang tin www.navytimes.com.

Oliver Hazard Perry là tàu khu trục có tên lửa dẫn đường, độ choán nước 4.100 tấn và tốc độ đối đa hơn 55 km/giờ.

Tàu được trang bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu và cảnh báo Raytheon SLQ-32(V)2, ngư lôi, cùng các loại súng như Oto Melara mk75, 76 mm và súng máy 126 mm, theo trang tin naval-technology.com. Ngoài ra, tàu còn có bãi đáp trực thăng.

Văn Khoa

>> Đài Loan bắt ba cựu sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc
>> Nỗ lực phi lý của học giả Trung Quốc, Đài Loan
>> Bệnh nhân phóng hỏa đốt bệnh viện ở Đài Loan
>> Đài Loan lộ radar chiến lược vì Apple
>> Tàu Trung Quốc, Đài Loan lại đến gần Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc “dụ” Đài Loan cùng chống Nhật
>> Tuần duyên Nhật, Đài Loan “đấu” vòi rồng ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Đến lượt tàu Đài Loan đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tăng lượng tên lửa chĩa vào Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.