Chuyên gia IT của NATO lãnh án 7 năm tù vì trộm dữ liệu mật

20/11/2013 09:05 GMT+7

(TNO) Tòa án Đức ngày 19.11 tuyên án 7 năm tù giam đối với chuyên gia công nghệ thông tin (IT) của NATO về tội gián điệp , lấy cắp dữ liệu mật để bán cho tình báo nước ngoài.

Chuyên gia IT Manfred K. (61 tuổi) làm việc cho NATO tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein ở Đức đã bị bắt hồi tháng 8.2012 sau khi xin nghỉ việc, theo AFP.

Theo cáo trạng, ông Manfred đã trộm mật mã, xâm nhập vào hệ thống mạng máy tính bí mật của NATO và sao chép nhiều dữ liệu mật.

Cảnh sát đã phát hiện các thẻ nhớ USB lưu các dữ liệu mật trong nhà của ông Manfred ở thành phố Koblenz của Đức.

Thẩm phán Andreas Voelpel cho biết số dữ liệu mật mà Manfred trộm được có thể giúp cho kẻ thù của NATO xâm nhập hệ thống máy tính bí mật của NATO hoặc tiến hành một cuộc tấn công mạng nhắm vào NATO.

Trước tòa, ông Manfred vẫn cho rằng ông vô tội, ông không phải là kẻ phản quốc và chỉ sao chép dữ liệu để chỉ ra các lỗ hỏng an ninh, bảo mật thông tin trong hệ thống mạng máy tính của NATO.

Cũng theo bản cáo trạng, tình báo Nga hoặc Trung Quốc bị nghi sẽ mua các dữ liệu mật của NATO mà ông Manfred đã trộm được.

Phúc Duy

>> Nhân viên NATO tại Đức lấy cắp dữ liệu mật
>> Mỹ bí mật tấn công mạng Iran, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên
>> Trung Quốc bị tấn công mạng 'lớn chưa từng có
>> Tấn công mạng bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên
>> Nga bị tố tuyển người Mỹ làm gián điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.