Chính quyền Assad không trả tiền, Nga hoãn cung cấp vũ khí

01/09/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Nga trì hoãn hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa cho Syria vì chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chưa trả đủ tiền cho Moscow.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông cáo của hãng xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport ngày 31.8 cho biết 12 máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sẽ không được giao cho Syria theo đúng thời hạn hợp đồng.

Theo Rosoboronexport, Nga sẽ không giao vũ khí cho Syria đúng hợp đồng bởi vì chính quyền ông Assad mới chi trả được 30% tổng số tiền (không công bố là bao nhiêu).

RIA Novosti cho hay nếu quân đội chính quyền ông Assad sở hữu máy bay chiến đấu MiG-29M/M2 và hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 thì đây là “những chướng ngại vật nguy hiểm” đối với Mỹ nếu nước này tiến hành các cuộc không kích hoặc phóng tên lửa vào Syria.

Phúc Duy

>> Phe nổi dậy ở Syria 'thất vọng' sau tuyên bố của ông Obama
>> Quân đội Syria đã 'đặt ngón tay trên cò súng
>> Putin: 'Mỹ tố cáo chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là vô lý
>> Tổng thống Obama quyết định sẽ đánh Syria
>> Ông Obama chờ Quốc hội Mỹ quyết định về vấn đề Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.