Chỉ huy tình báo Syria bị lính bắn tỉa hạ sát

18/10/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Lính bắn tỉa thuộc phe nổi dậy Syria đã bắn chết một vị tướng tình báo cấp cao của quân đội chính phủ vào hôm 17.10.

Reuters đưa tin, tướng Jama'a Jamm'a đã bị hạ sát tại thành phố Deir al-Zor, phía đông Syria. Thành phố này nằm trong vùng do phe nổi dậy kiểm soát.

Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria, cho biết ông Jamm'a là một nhân vật thân cận với Tổng thống Syria Bashar Al Assad và là một trong những quan chức quân đội cao cấp nhất của Syria.

Tổ chức có trụ sợ đặt tại Anh này còn cho biết thêm rằng lính bắn tỉa đã bắn hạ ông Jamm'a trong một cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ và các nhóm chống đối thuộc lực lượng có liên hệ với Al Qaeda.

Tướng Jamm'a được cho là có dính líu đến vụ ám sát cựu Thủ tướng Li Băng Jamm'a hồi năm 2005.

Được biết, cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài khoảng 2 năm rưỡi, với hơn 100.000 người thiệt mạng.

Hoàng Uy

>> Syria chống đói bằng... thịt chó, mèo
>> Tổng thống Syria: Nobel Hòa bình 2013 ‘lẽ ra là của tôi’
>> Phe nổi dậy Syria bị tố phạm tội ác chiến tranh
>> Tổng thống Assad thừa nhận mắc sai lầm trong nội chiến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.