Cận cảnh tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Mỹ

10/04/2014 12:14 GMT+7

(TNO) Đến TP.Đà Nẵng cùng với tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain từ ngày 7 đến 12.4 còn có tàu cứu hộ USNS Safeguard đóng vai trò như “bác sĩ” của chiến hạm Hải quân Mỹ.

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
USNS Safeguard sát cánh cùng USS John S. McCain vào Cảng Tiên Sa

USNS Safeguard mang ký hiệu T-ARS-50, là một trong bốn tàu cứu hộ của Hải quân Mỹ, bên cạnh USNS Grasp (T-ARS 51), USNS Salvor (T-ARS 52) và USNS Grapple (T-ARS 53).

Trong đó USNS Salvor từng đóng vai trò hậu cần cho tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon cùng ghé thăm Đà Nẵng tháng 4.2013.

Trong hai ngày 8 và 9.4, ngay trên tàu USNS Safeguard diễn ra chương trình trao đổi chuyên môn về lặn cứu hộ giữa lực lượng Hải quân Mỹ và Việt Nam, là một hoạt động đáng chú ý trong chương trình Hợp tác Hải quân (NEA) thường niên của 2 nước.

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
USNS Safeguard (T-ARS 50) là tàu cứu hộ hàng đầu của Hải quân Mỹ, được hạ thủy từ năm 1985 với thiết kế vững chắc, kết hợp với tốc độ và sự bền bỉ, thích hợp với mọi chiến dịch cứu hộ trên thế giới

Đại tá Paul J.Schlise, Liên đội tàu Khu trục 7, hạm trưởng USS John S. McCain và USNS Safeguard đã phát biểu trong buổi họp báo sau lễ đón ngày 7.4 rằng NEA giữa 2 nước sẽ ngày càng tăng thêm về thời gian và đi sâu vào nội dung.

Lần này, lực lượng hải quân 2 bên đã trao đổi các kỹ năng nghiệp vụ về cứu hộ dưới nước, các trường hợp tai nạn, tai biến khi hoạt động ngoài tàu và cách cấp cứu thợ lặn.

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
USNS Safeguard đóng vào năm 1981, đi vào hoạt động năm 1985 và đến năm 2007 thì gia nhập lực lượng Hải quân Mỹ

Các sĩ quan, thủy thủ trên tàu USNS Safeguard cũng chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra phác đồ điều trị, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị hiện đại…

Cùng thời gian này tại Bộ tư lệnh vùng 3 Hải quân cũng diễn ra hội thảo về y học dưới nước và buồng cao áp, chiến thuật chăm sóc nạn nhân trong chiến đấu và kiểm soát thiệt hại trên tàu, đây là những nội dung lần đầu được đưa ra thảo luận giữa hải quân 2 nước.

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
Tàu dài 77,7 mét, rộng 15,2 mét, mớm nước 4,7 mét, trọng tải gần 3.200 tấn, đạt tốc độ tối đa 15 hải lý/giờ với hệ thống đẩy bốn động cơ diesel hai cánh quạt

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
Boong sau tàu USNS Safeguard

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
USNS Safeguard có cần cẩu có thể kéo tàu, máy bay bị đắm nặng
hơn 4,5 tấn lên khỏi mặt nước

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
USNS Safeguard làm nhiệm vụ sửa chữa, cứu tàu mắc cạn, cứu đắm, lai dắt

USNS Safeguard - Ảnh: Nguyễn Tú
Thuyền cứu sinh trên tàu gồm có 2 thuyền nhôm, 2 thuyền bơm hơi, ngoài ra còn có 2 súng máy tự vệ

Nguyễn Tú
(thực hiện)

>> Khám phá khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường USS John S.McCain
>> Tàu khu trục USS John S. McCain thăm Đà Nẵng
>> Hoạt động của hải quân tàu USS John S.McCain (Mỹ) tại Đà Nẵng
>> Cận cảnh tàu tác chiến cận bờ tối tân USS Coronado của Mỹ
>> Hải quân Hoa Kỳ giao lưu với sinh viên Đà Nẵng
>> Hải quân Việt - Mỹ lập kế hoạch ứng phó cứu nạn tàu ngầm
>> 18 nước diễn tập hải quân ở Indonesia
>> Hải quân Việt Nam - Singapore diễn tập cứu nạn
>> Hải quân Mỹ không tìm thấy máy bay Malaysia mất tích ở biển Andaman

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.