Cận cảnh chiến hạm tàng hình dẫn đầu đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/05/2018 17:06 GMT+7

Trưa 21.5, đoàn chiến hạm 3 chiếc của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Dẫn đầu là khu trục hạm INS Sahyadri, một trong ba tàu chiến đa nhiệm tàng hình thuộc lớp Shivalik của hải quân Ấn Độ với nhiều tính năng và vũ khí hiện đại.
Tàu INS Sahyadri có tải trọng hơn 6.000 tấn, dài 142,5 m, rộng 16,9 m, mớn nước 4,5 m, tốc độ 32 hải lý/giờ (59 km/giờ). Hai tàu còn lại là INS Shakti, tàu hậu cần chở dầu, nặng 27.000 tấn và tàu hộ tống săn ngầm INS Kamorta.
[VIDEO] Cận cảnh 3 tàu Hải quân Ấn Độ chở gần 1.000 người thăm Đà Nẵng
Lễ đón diễn ra trọng thị tại Cảng Tiên Sa Ảnh: Nguyễn Tú
Theo đoàn có 913 sĩ quan và thủy thủ do Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ, làm Trưởng đoàn.
Trong thời gian từ 21 - 25.5, tại Đà Nẵng, sĩ quan và thủy thủ tàu hải quân Ấn Độ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao bóng chuyền với lực lượng Hải quân Vùng 3, sinh viên Đại học Đà Nẵng; tham quan các danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng, Thánh địa Mỹ Sơn, Đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) và tham gia chương trình biểu diễn hòa nhạc kèn đồng của các thủy thủ Ấn Độ phục vụ công chúng tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng).
Đặc biệt, Hải quân hai nước sẽ tổ chức diễn tập hàng hải song phương.
Chuẩn Đô đốc Dinesh Tripatyi, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ, nhấn mạnh chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai nước, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ…
Chiếc INS Shakti, tàu hậu cần chở dầu, cập cảng Ảnh: Nguyễn Tú
Trong khi tàu hộ tống săn ngầm INS Kamorta đậu ngoài xa Ảnh: Nguyễn Tú
Khu trục hạm INS Sahyadri với hệ thống khí tài tiên tiến Ảnh: Nguyễn Tú
Hệ thống khí tài hiện đại Ảnh: Nguyễn Tú
Hệ thống rađa bao quát phạm vi rộng Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng hải quân 2 nước chủ trì họp báo trên tàu Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng trên tàu gồm hơn 900 sĩ quan, thủy thủ Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là lần thứ 3 hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam Ảnh: Nguyễn Tú
Sân sau khu trục hạm INS Sahyadri là nơi chứa máy bay trực thăng Ảnh: Nguyễn Tú
Lực lượng hải quân chào đón phía Ấn Độ Ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.